Tàu vũ trụ Nga cập bến trạm ISS, khởi đầu chiến dịch giải cứu phi hành gia

Nam Đoàn

(Dân trí) - Trước đó, tàu vũ trụ này đã phải hoãn lại do sự cố rò rỉ chất làm mát của một tàu tiếp tế khác đang neo đậu trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu vũ trụ Nga cập bến trạm ISS, khởi đầu chiến dịch giải cứu phi hành gia - 1

Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 tại Bãi phóng Vũ trụ Baikonur, Kazakhstan vào ngày 23/2/2023 (Ảnh: NASA).

Cụ thể, vào lúc 3h58 giờ Moscow (7h58 giờ Việt Nam) ngày 25/2, tàu vũ trụ Soyuz MS-23 đã cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế. Đây là con tàu không có người lái được Cơ quan Vũ trụ Nga phóng lên để giải cứu phi hành đoàn đang bị mắc kẹt trên Trạm ISS.

Ban đầu, tàu vũ trụ Soyuz MS-22 có nhiệm vụ đưa các phi hành gia này về nhà sau khi hoàn thành sứ mệnh trên trạm ISS.

Song một sự cố rò rỉ đã xảy ra trên con tàu vào giữa tháng 12 năm ngoái khiến nó mất hết nước làm mát dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ trong khoang lái và nó không còn đủ an toàn để đưa các phi hành gia trở về nhà.

Ngay lập tức Cơ quan Vũ trụ Nga đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục.

Nga dự kiến đưa tàu vũ trụ Soyuz MS-23 lên Trạm ISS vào tháng 1/2023 để giải cứu phi hành đoàn mắc kẹt, song vào ngày 11/2/2023, một sự cố rò rỉ chất làm mát khác xảy ra trên tàu tiếp tế Progress 82 của Nga đã khiến kế hoạch này phải tạm dừng, do không đủ điều kiện an toàn trong quá trình ghép nối con tàu với trạm.

Hình ảnh được Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos chia sẻ về vị trí rò rỉ chất làm mát trên Tàu Soyuz MS-22 (Ảnh: Roscosmos).

Hình ảnh được Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos chia sẻ về vị trí rò rỉ chất làm mát trên Tàu Soyuz MS-22 (Ảnh: Roscosmos).

Bên cạnh đó, Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos ban đầu cũng dự định đưa một phi hành đoàn khác lên ISS từ tàu Soyuz MS-23, song để đẩy nhanh quá trình phóng, tàu vũ trụ này đã được đưa vào không gian vào ngày 19/2/2023 mà không có người để nhường lại 3 chỗ ngồi cho phi hành gia đang bị mắc kẹt trên trạm ISS.

Trong chuyến đi giải cứu lần này, tàu MS-23 sẽ mang theo khoảng 429 kg thực phẩm, nước, các thiết bị thí nghiệm,... cho các phi hành gia.

Trước đó, Cơ quan Vũ trụ Nga và Mỹ đã đưa ra những phương án dự phòng, trong trường hợp xảy vấn đề khẩn cấp, buộc phải sơ tán phi hành gia trên ISS, Roscosmos sẽ có thể dùng tàu MS-22 đang bị hỏng hệ thống làm mát để đưa hai phi hành gia trở về, lý do được đưa ra là do hai người trên tàu sẽ làm nóng khoang cabin của MS-22 ở mức độ thấp hơn 3 người.

Đồng thời, một chỗ ngồi bổ sung cho một phi hành gia khác có thể được tạo ra trên tàu vũ trụ SpaceX Crew-5 Dragon (4 chỗ ngồi) cũng đang neo đậu tại ISS. Hiện tại, trên trạm ISS hiện tại đang có 7 các phi hành gia đang làm việc.

Vụ rò rỉ trên đã khiến Cơ quan Vũ trụ Mỹ và Nga phải hủy bỏ chuyến đi bộ ngoài không gian đã được lên kế hoạch và dự kiến phi hành đoàn trên trạm ISS sẽ thực hiện lại nhiệm vụ này vào tháng 4 hoặc tháng 5.

Theo Space