Sự lây lan của virus do băng biển Bắc cực tan?

(Dân trí) - Sự suy giảm của băng biển ở Bắc Cực trong những thập kỷ gần đây đã được các nhà khoa học cho rằng dẫn đến sự lây lan của một loại virus chết chóc ở động vật có vú ở biển.

Các nhà nghiên cứu phát hiện virus PDV đã lây lan từ động vật ở Bắc Đại Tây Dương đến các quần thể ở Bắc Thái Bình Dương. Họ cho biết sự lây lan của mầm bệnh có thể nhiều hơn khi băng ngày càng giảm. Nghiên cứu kéo dài 15 năm đã theo dõi hải cẩu, sư tử biển và rái cá qua vệ tinh.

Sự lây lan của virus do băng biển Bắc cực tan? - 1
Rái cá biển ở Alaska được phát hiện nhiễm virus vào năm 2004

Mất băng biển ở Bắc Cực là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất về biến đổi khí hậu trên hành tinh trong bốn thập kỷ qua. Theo Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu, băng đã rút khoảng 12% qua mỗi thập kỷ từ năm 1979 đến 2018.

"Những thay đổi băng biển vào tháng 9 này dường như chưa từng có trong ít nhất 1.000 năm. Băng biển Bắc Cực đã mỏng đi, đồng thời đổi sang băng trẻ hơn. Từ năm 1979 đến 2018, tỷ lệ thực sự của loại băng ít nhất là 5 năm tuổi đã giảm khoảng 90% ", IPCC cho biết trong báo cáo của họ về các đại dương và tầng lạnh được công bố vào tháng 9.

Trong bối cảnh thay đổi này, các nhà nghiên cứu đã điều tra khả năng lây nhiễm PDV- nguyên nhân gây ra một số lượng lớn hải cẩu tử vong ở Bắc Đại Tây Dương vào năm 2002.

Sự lây lan của virus do băng biển Bắc cực tan? - 2
Băng tan chảy kết nối những con sư tử biển Steller trước đây bị ngăn cách bởi băng

Nhưng sự bùng phát của virus đã không được nhìn thấy ở các sinh vật biển ở Bắc Thái Bình Dương cho đến năm 2004 khi PDV được tìm thấy ở rái cá biển phía bắc ở Alaska. Các mẫu được thu thập từ 2.500 động vật có vú biển ở nhiều địa điểm khác nhau trong suốt quá trình nghiên cứu. Dữ liệu vệ tinh từ các động vật được gắn thẻ ghi lại vị trí. Điều này tương quan với dữ liệu về mất băng biển.

Các nhà khoa học nói rằng sau khi sự tan chảy kỷ lục vào tháng 8 năm 2002 xảy ra, PDV đã lan tỏa trên diện rộng ở sư tử biển Steller ở Bắc Thái Bình Dương năm 2003 và 2004 với hơn 30% động vật có kết quả dương tính. Tỷ lệ nhiễm PDV sau đó đã giảm cho đến khi nó đạt đỉnh trở lại vào năm 2009, sau khi có sự hiện diện của các tuyến đường biển trong năm 2008.

Tiến sĩ Tracey Goldstein, từ Đại học California, Davis, cho biết: "Mất băng biển buộc động vật biển tìm kiếm thức ăn trong môi trường sống mới và loại bỏ rào cản vật lý đó, cho phép chúng có những con đường mới để chúng di chuyển. Khi động vật di chuyển và tiếp xúc với các loài khác, chúng mang theo nguy cơ truyền nhiễm mới, với những hậu quả khôn lường."

Các tác giả cảnh báo rằng xu hướng này có thể tiếp tục khi họ tin rằng những thay đổi do khí hậu trong đại dương Bắc Cực sẽ tăng lên.Nguy cơ lây lan mầm bệnh có thể sẽ tăng lên,với hậu quả về sức khỏe đối với nhiều loài.

Kim Quyền

Theo BBCNews