Stress kéo dài do công việc có thể gây ung thư

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu tại ĐH Montreal, Canada đã thực hiện một nghiên cứu để đánh giá mối liên quan giữa ung thư và stress liên quan tới công việc kéo dài ở nam giới.

Kết quả cho thấy bị stress liên quan tới công việc kéo dài trong thời gian 15-30 hoặc thậm chí là trên 30 năm có liên quan tới tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, đại tràng, trực tràng và dạ dày và bệnh lympho không Hodgkin.

Stress kéo dài do công việc có thể gây ung thư - 1

Trung bình, những người tham gia nghiên cứu đã trải qua 4 công việc, một số người làm một công việc hàng chục năm hoặc lâu hơn trong suốt cuộc đời làm việc của mình.Mối liên quan giữa stress do công việc và ung thư không được tìm thấy ở những người có công việc căng thẳng nhưng dưới 15 năm.

Nghiên cứu chỉ ra mối liên quan đáng kể của stress kéo dài với 5 bệnh trong số 11 bệnh ung thư được xem xét trong nghiên cứu.

Những công việc gây stress nhất bao gồm: lính cứu hỏa, kỹ sư công nghiệp, kỹ sư hàng không vũ trụ, quản đốc cơ khí và nhân viên sửa chữa phương tiện, thiết bị đường sắt.

Nghiên cứu cũng chỉ ra sự căng thẳng không giới hạn ở khối lượng công việc nhiều và áp lực về thời gian.

Theo các tác giả nghiên cứu, một trong những sai lầm lớn nhất trong các nghiên cứu về ung thư trước đây là không tính đến stress liên quan tới công việc qua thời gian làm việc suốt cuộc đời, khiến cho không thể xác định được thời gian bị stress liên quan tới công việc có ảnh hưởng tới sự phát triển ung thư như thế nào.

Nghiên cứu mới này cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá căng thẳng tại những thời điểm khác nhau trong suốt cuộc đời làm việc của một người.

Những yếu tố khác gây stress được những người tham gia kể đến là dịch vụ khách hàng, trách nhiệm, tính cách lo lắng của người tham gia, công việc bấp bênh, rắc rối về tài chính, công việc nguy hiểm hoặc nhiều thử thách, mâu thuẫn cá nhân và di chuyển khó khăn từ nhà tới nơi làm việc.

Nghiên cứu này được đăng trên tờ Preventive Medicine.

Hà Ngân (Theo THS)