Sóng thần ở Nhật Bản đã gây ra điều kì lạ ở Thái Bình Dương

(Dân trí) - Vào mỗi mùa xuân, một lượng lớn rác và sinh vật chết từ xoáy rác Thái Bình Dương sẽ trôi dạt vào Bờ Tây nước Mỹ - và kể từ năm 2011, mỗi năm lại có thêm nhiều “du khách” không được chào đón như vậy đến từ Nhật Bản.

Sóng thần ở Nhật Bản đã gây ra điều kì lạ ở Thái Bình Dương - 1

Các nhà nghiên cứu cho rằng thảm họa sóng thần ở Nhật Bản đã tạo ra một lượng lớn mảnh vụn như vậy ở khắp đại dương, với những chiếc “bè” khổng lồ mang theo rất nhiều các sinh vật biển đến vùng đất mới.

Các nhà nghiên cứu cho biết, họ đã phát hiện được ít nhất 289 loài được chở đi như vậy suốt 7.700km trên đại dương bởi những mảng vỡ do sóng thần gây ra, trong đó có cả các loài xâm lấn nghiêm trọng có thể gây tổn hại tới những loài bản địa.

Theo nhóm nghiên cứu, vẫn còn quá sớm để nói rằng có bao nhiêu loài sẽ cắm rễ tại nơi ở mới và đánh bật các loài bản địa ra ngoài. Ông James Carlton – tác giả chính của nghiên cứu này – phát biểu “sự đa dạng của các loài là một thứ luôn gây ngạc nhiên”.

“Các loài nhuyễn thể, hải quỳ, san hô, cua và các loài rất đa dạng, chúng thực sự là một bộ phận tiêu biểu của hệ động vật Nhật Bản”. Nhưng ông Carlton cho hay, vấn đề lớn là hiện giờ không còn giống với trước kia nữa - khi trước đó các mảnh vỡ do sóng thần thường là gỗ hoặc các loại vật liệu hữu cơ khác – còn phần lớn các mảnh vỡ hiện nay là nhựa và các vật liệu không phân hủy, điều đó khiến cho các loài xâm lấn vẫn có thể sống sót sau nhiều năm lưu lạc và sinh ra các thế hệ mới tại nơi chúng đến.

Các nhà nghiên cứu gọi đây là “một sự kiện bè sinh học vượt đại dương kỳ lạ chưa từng biết đến trong lịch sử” và đó là những loài vượt đại dương sống lâu nhất và phân bố khắp vùng duyên hải nhờ các bè sinh học từng được ghi lại.

Anh Thư (Theo Foxnews)