Sóng não của mẹ và bé đồng bộ khi họ nhìn nhau

(Dân trí) - Các nhà khoa học đã phát hiện, việc giao tiếp mắt với trẻ sơ sinh đồng bộ sóng não của chúng với người lớn và có thể giúp chúng học hỏi và giao tiếp dễ dàng hơn.

Sóng não của mẹ và bé đồng bộ khi họ nhìn nhau - 1

Các nhà nghiên cứu đã hoàn toàn biết rằng khi cha mẹ tương tác với con cái, cảm xúc và nhịp tim của họ đồng bộ nhau nhưng cho đến bây giờ, họ chưa bao giờ thử nghiệm điều đó với não.

Trong một nghiên cứu về trẻ sơ sinh và cha mẹ, các nhà khoa học tại Đại học Cambridge phát hiện ra rằng khi cha mẹ nhìn con, sóng não được kéo thẳng và đứa trẻ đã nỗ lực nhiều hơn để cố gắng và giao tiếp.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng khi học sinh quan tâm đến một chủ đề ở trường, các sóng não của chúng sẽ đồng bộ với bạn cùng lớp, và việc học của chúng sẽ được cải thiện. Tương tự như vậy khi hai người lớn nói chuyện với nhau, cuộc giao tiếp thành công hơn nếu sóng não của họ khớp nhau.

Tiến sĩ Victoria Leong, tác giả chính của cuộc nghiên cứu nói: "Khi người lớn và trẻ sơ sinh nhìn nhau, chúng báo hiệu sự sẵn sàng và ý định giao tiếp với nhau. Chúng tôi thấy rằng cả não người trưởng thành và não trẻ sơ sinh đều đáp ứng với “tín hiệu cái nhìn” bằng cách trở nên đồng bộ hơn với đối tác. Cơ chế này có thể chuẩn bị cho cha mẹ và trẻ sơ sinh giao tiếp, bằng cách đồng bộ khi nói và khi nghe, điều đó cũng làm cho việc học hỏi hiệu quả hơn".

Các sóng não phản ánh hoạt động của hàng triệu nơ-ron và tham gia vào việc truyền thông tin giữa các vùng não.

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra mô hình não của 36 trẻ sơ sinh sử dụng kỹ thuật điện não đồ (EEG), đo hoạt động điện qua điện cực trong nắp hộp sọ.

Họ so sánh hoạt động của não trẻ sơ sinh với hoạt động của người trưởng thành đang đọc thơ cho bé.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sóng não của trẻ sơ sinh được đồng bộ hóa hơn với người lớn "khi ánh nhìn của người trưởng thành gặp ánh nhìn của trẻ và các em bé cũng đã có nhiều giọng điệu hơn khi đồng bộ”.

Tiến sĩ Sam Wass, tác giả cuối cùng của nghiên cứu, nói: "Chúng tôi không biết nó là gì, nhưng nó gây ra hoạt động não đồng bộ này. Chúng tôi chắc chắn không tuyên bố đã phát hiện ra thần giao cách cảm!

"Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xem xét liệu trẻ sơ sinh có thể đồng bộ não của chúng với người khác, cũng như người lớn có thể hay không. Và chúng tôi cũng đang cố gắng để tìm ra những gì làm tăng sự đồng bộ này.

"Những phát hiện của chúng tôi cho thấy cả đôi mắt nhìn và giọng nói có thể đều đóng một vai trò nào đó. Tuy nhiên, sự đồng bộ của não mà chúng ta quan sát được ở thời gian rất cao - từ 3 đến 9 lần dao động mỗi giây - chúng ta vẫn cần phải tìm ra chính xác cách cái mắt nhìn và giọng nói tạo ra sự đồng bộ như thế nào".

Đào Hiền (Theo Telegraph)