Sóng điện từ của điện thoại di động có thể gây ung thư não

(Dân trí) - Viện Đại học Ung thư Pittsburg (UPCI) từng cho rằng, có sự liên quan giữa việc sử dụng điện thoại di động và bệnh ung thư não, bao gồm những cảnh báo đối với trẻ em không sử dụng điện thoại di động, trừ khi có trường hợp khẩn cấp.

Sóng điện từ của điện thoại di động có thể gây ung thư não

Tuy nhiên, theo triết lý của Hiệp hội Ung thư Mỹ thì hiện nay chưa có bằng chứng về mối liên quan giữa điện thoại di động và bệnh ung thư. Nếu bạn truy cập vào Brain Tumor Netowork, một cổng thông tin về ung thư, bạn sẽ tìm thấy kết luận tương tự và họ không biết chính xác u não gây ra như thế nào.

Tháng 5 năm 2011, Hiệp hội nghiên cứu ung thư quốc tế (IACR) đã chính thức phân loại các sóng điện từ điện thoại di động, hoặc các tần số vô tuyến (RF) và coi đó như là tác nhân có thể gây ung thư ở người, đối với ung thư não được gọi là u thần kinh đệm.

Sóng điện từ của điện thoại di động có thể gây ung thư não - 1

IARC cũng khuyến khích các trường học, các bậc cha mẹ và các chính quyền xem xét “hành vi phòng ngừa”. Điều này đã gây ra một chút xáo trộn đối với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ quan đã chọn và phân loại RF có rủi ro thấp hơn mức được gọi là “tác nhân có thể gây ung thư ở người”. IARC kêu gọi các bác sĩ và các nhà nghiên cứu phải xem xét Tuyên bố khoa học Seleten. Tuyên bố này gồm những cảnh báo về ảnh hưởng của sóng điện từ đến DNA. Đó là nghiên cứu của 7 nhà khoa học từ 5 quốc gia khác nhau do Viện Karolinksa,Thụy Điển biên soạn.

Năm 2014, Lloyd Burrell, quản lý trang Electric Sense, đã đưa bài viết không chỉ liệt kê một mà gồm 44 nghiên cứu rất khác nhau, những sự kiện và bình luận từ khắp nơi trên thế giới cho thấy có sự liên quan chặt chẽ giữa “các tần số vô tuyến sóng ngắn” từ những chiếc điện thoại di động này đang thâm nhập vào cơ thể không được bảo vệ của chúng ta.

Và mặc dù có thể hiểu một cách trực quan về những rủi ro ngày càng tăng đối với u não như u thần kinh đệm, Meninglioma hoặc Acoustic Neuromas, Burrell bao gồm các nghiên cứu phản biện chuyên gia từ Đức, Israel, Thụy Điển, Úc, Đức, Brazil, Anh, Mỹ, Na Uy, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Áo, Bavaria và Bỉ chỉ ra các bệnh như ung thư vú, miệng và tuyến yên cũng đã xảy ra.

Ông cũng nêu các nghiên cứu chỉ ra mối nguy hại của sóng điện từ đối với DNA, lưu lượng máu của não bộ và trí nhớ. Và, blog của ông cũng có danh sách dài các tác dụng phụ và nhiều bệnh khác do tần số điện thoại di động gây ra. Một vài biểu hiện như khó chịu, đau đầu, mệt mỏi, lú lẫn, ADHD và hệ thống miễn dịch bị tổn thương.

Theo báo cáo được đăng tải lên trang Braintumor.org, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu liên quan đến ung thư ở trẻ em dưới 14 tuổi là khối u não, và nếu trẻ dưới 20 tuổi, khối u não là “nguyên nhân thứ hai gây tử vong liên quan đến ung thư”.

Ngày càng có nhiều bậc cha mẹ đưa điện thoại cho con chơi và điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Bài báo của Burrell cũng giải quyết "giai đoạn trễ," bằng việc giải thích một vài câu hỏi đơn giản như một người hút bao nhiêu điếu thuốc lá cho đến khi mắc bệnh ung thư? Có bao nhiêu lon Mountain dew sẽ được uống trước khi xuất hiện các lỗ trong ruột của bạn? Yêu cầu bao nhiêu giờ để điện thoại di động bên cạnh tai cho đến khi khối u não xuất hiện? Biểu đồ dưới đây đi kèm với báo cáo Burrell.

Sóng điện từ của điện thoại di động có thể gây ung thư não - 2

Như bạn có thể thấy, việc phụ thuộc liên tục vào các thiết bị điện tử dường như đã sẵn sàng gây bùng phát dịch bệnh. Đừng nghĩ rằng các nhà cung cấp điện thoại di động sẽ đưa ra cho bạn những cảnh báo này cho người sử dụng.

Minh Trang (Tổng hợp)