Sở thú ở Anh giải thích quyết định giết chết báo tuyết sổng chuồng

(Dân trí) - Một sở thú ở Anh đã biện hộ cho quyết định giết chết một con báo tuyết hiếm sổng chuồng khi cửa chuồng để mở.

Sở thú ở Anh giải thích quyết định giết chết báo tuyết sổng chuồng - 1

Sở thú Dudley cho biết họ “không có lựa chọn nào khác vì lợi ích an toàn của dân chúng” đã bắn báo tuyết Margaash 8 năm tuổi sau khi nó bỏ trốn hôm 23/10.

Sở thú Anh này đã đưa ra một báo cáo về “sự cố thương tâm” này hôm thứ sáu vừa qua.

Giám đốc sở thú Derek Grove cho biết trong một phát biểu: “Án tử là, và sẽ luôn là, biện pháp cuối cùng. Những nỗ lực nhằm thuyết phục Margaash trở lại chuồng đã thất bại và vì con vật quá gần với vùng rừng xung quanh và trời bắt đầu tối, bác sĩ thú y không tin rằng một mũi phi tiêu an thần là phương án an toàn do thuốc cần thời gian để ngấm”.

Sở thú cho biết con báo đã bỏ trốn khi cửa chuồng bị để mở do “lỗi của người canh gác”. Họ cho biết đã xem xét lại an ninh sau sự cố này, để đưa ra biện pháp kỉ luật cần thiết.

Báo tuyết được phát hiện với số lượng suy giảm ở nam và trung Á. Ủy ban Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế ước tính còn khoảng 3.000 cá thể báo tuyết trưởng thành trong tự nhiên.

Lộc Xuân (Theo ABC News)