Sinh vật ngoài hành tinh có thể đang sống trên sao Kim

(Dân trí) - Một nghiên cứu đã đưa ra tuyên bố chấn động rằng, sinh vật ngoài hành tinh có thể đang sống trong tầng mây a-xít trên sao Kim.

Sinh vật ngoài hành tinh có thể đang sống trên sao Kim - 1

Theo nhóm nghiên cứu, các mảng sẫm màu được phát hiện trên các đám mây của sao Kim có thể là dấu hiệu cho thấy vi sinh vật có thể sống được ở đó.

Nhờ các tàu thăm dò vũ trụ, nhóm nghiên cứu đã phát hiện được các mảng tối màu xung quanh thiên thể này, những mảng tối này giống với đặc tính hấp thụ ánh sáng của các loại vi khuẩn trên Trái Đất.

Nghiên cứu mới được công bố này cho rằng, những vi khuẩn này có thể sống sót nhờ bị các cơn gió thổi chúng bay xung quanh những tầng mây trên cùng mát mẻ của sao Kim.

Nhà nghiên cứu David J Smith, thuộc Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA cho rằng, trên Trái Đất, các vi sinh vật trên cạn – chủ yếu là vi khuẩn – có thể bị cuốn vào bầu khí quyển và nhờ các khí cầu được trang bị đặc biệt, các nhà nghiên cứu đã được tìm thấy chúng vẫn đang sống sót ở độ cao tới 41 ki-lô-mét.

Báo cáo của nghiên cứu này đã viết: “các kết quả phân tích tương quan của nhóm nghiên cứu ủng hộ cho giả thuyết cho rằng các sinh vật kiểu Trái đất có thể tồn tại ở bên trong các đám mây của sao Kim và góp phần vào các dấu hiệu quang phổ của những đám mây đó|.

Để kiểm tra ý tưởng này, nhóm nghiên cứu đề xuất cần tiến hành một nghiên cứu tổng hợp về vi sinh học, sinh hóa và hóa học và nghiên cứu đó sẽ phải tập trung vào sự tồn tại và quang phổ của các vi sinh vật trên Trái Đất nhưng trong điều kiện của các đám mây trên sao Kim.

Các chuyên gia cho rằng, với phát hiện này, các cuộc nghiên cứu sâu hơn về sao Kim là hết sức cần thiết, còn nhóm chuyên gia trực tiếp thực hiện nghiên cứu này cho rằng cần phải thu thập mẫu về Trái Đất để nghiên cứu cụ thể.

Báo cáo này hy vọng rằng “các cuộc điều tra về sự sống thật sự trong các đám mây của sao Kim có thể sẽ được lợi từ một loạt các tàu trinh sát quỹ đạo, tàu đổ bộ, bóng khí tượng và các mẫu nghiên cứu mà những nhiệm vụ này thu được.

Theo nhà khoa học Sanjay Limaye, tới từ Trung tâm Khoa học Vũ trụ và Kỹ thuật của Madison của trường Đại học Wisconsin, sao Kim đã có rất nhiều thời gian để phát triển và vi khuẩn có thể đã tiến hóa trên hành tinh này. Nó cho thấy một số mảng rất giàu a-xít sun-phu-ríc và tối đi theo giai đoạn, độ tương phản lên đến 30 – 40% trong tia tử ngoại và bị “tắt” ở các bước sóng dài hơn.

Sao Kim luôn được biết đến với điều kiện bề mặt cực kỳ khắc nghiệt, có mưa a-xít và nhiệt độ xấp xỉ 500 độ C. Một số mô hình nghiên cứu cho thấy, sao Kim từng có điều kiện khí hậu ôn hòa với nước ở dạng lỏng nằm trên bề mặt trong suốt hai tỷ năm. Theo nhận xét của ông Limaye, quãng thời gian này kéo dài hơn rất nhiều so với trạng thái tương tự trên sao Hỏa.

Phát hiện mới nhất này là sự nối tiếp cho tuyên bố làm rung chuyển giới khoa học vào tháng trước của nhà khoa học Barry DiGregorio, khi ông này cho rằng chúng ta đã phát hiện được sự sống trên sao Hỏa.

Tiến sĩ DiGregorio đã cáo buộc rằng NASA đang che giấu bằng chứng về sự sống trên hành tinh Đỏ, và ông đã dùng một số hình ảnh do chính tàu thăm dò Curiosity của cơ quan này chụp lại làm bằng chứng cho dấu vết của các hóa thạch. Theo nhà khoa học đến từ trường Đại học Buckingham, đó là dấu hiệu của các “sinh vật thân mềm” từng di chuyển trên sao Hỏa.

Thu Hoài (Tổng hợp)