Sinh vật kì lạ xuất hiện trên bờ biển New Zealand

(Dân trí) - Theo miêu tả của một người phụ nữ có tên Hanna Mary sống tại Christchurch, Canterbury (New Zealand), xác sinh vật kì lạ đã khiến cô và mẹ vô cùng ngạc nhiên.

Hanna Mary cho biết, cô đã phát hiện ra xác sinh vật kì lạ không rõ là loài gì trên bãi biển khi đang cùng mẹ làm nhiệm vụ dọn rác trên bãi biển Canterbury sau một trận bão.

Sinh vật khô quắt, có hai chân, đuôi dài, có cánh có móng vuốt cùng cái đầu với những chiếc răng nanh dữ tợn.

Xác sinh vật kì lạ được phát hiện trên bãi biển ở New Zealand.
Xác sinh vật kì lạ được phát hiện trên bãi biển ở New Zealand.

"Đầu tiên tôi chỉ nghĩ nó là một miếng nhựa. Sau khi tôi kéo nó ra khỏi đống rác thải mới phát hiện là không phải. Trông nó như một sinh vật ngoài hành tinh", Hanna Mary cho biết.

Mary đã không dám chạm vào nó vì sợ nó có độc nhưng sau đó cô quyết định mang nó về để hỏi hàng xóm xem đó là con gì. Tuy nhiên, không ai có câu trả lời cho Hanna Mary.

Sau đó, cô gái tiếp tục đăng bức ảnh chụp bộ xương lên Facebook để hỏi cộng đồng mạng. Mỗi người một ý nhưng nhiều người đã phỏng đoán đó là xương một con cá đuối.

Một số người lại quả quyết đó là xương một sinh vật ngoài hành tinh.

Thực chất đây là xác của một con cá đuối.
Thực chất đây là xác của một con cá đuối.

Tuy nhiên, sau cùng thì Hanna Mary cũng có lời giải từ một chuyên gia uy tín là tiến sĩ Malcolm Francis. Chuyên gia này đã xác nhận xương sinh vật mà Hanna Mary bắt gặp trên bờ biển thực chất là xác một con cá đuối Dipturus nasutus hay còn gọi là cá đuối nhám.

“Nó có thể đã bị một ngư dân bắt được và vứt đi. Đó là một con đực vì thứ trông như chân thực sự là cơ quan sinh dục. Loài cá này có bộ xương sụn”, tiến sĩ Malcolm Francis cho biết.

Minh Long (NZherald)