Siêu núi lửa ở Mỹ có khả năng tàn phá toàn cầu

Trang Phạm

(Dân trí) - Miệng núi lửa bên trong Công viên Quốc gia Yellowstone được mệnh danh là một siêu núi lửa do khả năng tàn phá toàn cầu của nó trong trường hợp siêu phun trào.

Siêu núi lửa ở Mỹ có khả năng tàn phá toàn cầu - 1
Tiến sĩ Mike Poland nói về mối đe dọa của siêu núi lửa Yellowstone.

Núi lửa này được hình thành trong ba sự kiện lớn gần đây nhất trong 2,1 triệu năm qua, với vụ phun trào Lava Creek gần đây nhất đã xảy ra cách đây khoảng 630.000 năm.

Nằm bên dưới các bang Wyoming, Montana và Idaho, khu vực này được USGS (Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ) liên tục theo dõi các dấu hiệu cho thấy lịch sử có thể lặp lại.

Mike Poland, nhà khoa học phụ trách Đài quan sát núi lửa Yellowstone, đã có báo cáo chi tiết về cách các nhà nghiên cứu đã khám phá ra bí mật của hệ thống núi lửa.

"Hệ thống siêu núi lửa Yellowstone bao gồm nhiều khoang magma. Chúng có lớp phủ bất thường tan chảy sâu bên dưới bề mặt. Nó khá sâu, khoảng hơn 24km hoặc sâu hơn tính từ bề mặt, có độ nhớt thấp và chảy rất dễ dàng", tiến sĩ Poland cho biết.

Tầng chứa phía trên chỉ nóng chảy từ 5 đến 15% và tầng chứa phía dưới chỉ nóng chảy khoảng 2 đến 5%. Đó là một vùng dẻo với một chút tan chảy ở giữa.

Tiến sĩ Poland cảnh báo: "Mọi người đều biết về những vụ nổ khổng lồ kết thúc thế giới. Chúng là những vụ nổ rất lớn, không phải là sự kiện tận thế, nhưng đã có một vài vụ nổ xảy ra trong hai triệu năm qua. Ba trong số đó, có một vụ đã xảy ra cách đây 2,1 triệu năm, nhỏ hơn 1,3 triệu năm trước, và sau đó 630.000 năm trước, chúng đã hình thành miệng núi lửa Yellowstone trong công viên. Nếu sự việc xảy ra ngày hôm nay, nó sẽ rất tàn khốc đối với miền trung của nước Mỹ".

Các nhà khoa học đã thực hiện các mô phỏng về cách tro bụi sẽ rơi xuống và tro bụi sẽ bao phủ phần lớn nước Mỹ. Đây có thể là điều đã xảy ra khi miệng núi lửa này lần đầu tiên hình thành cách đây 631.000 năm.

Tuy nhiên, rất may là các nhà khoa học tính toán tỉ lệ xảy ra vụ phun trào của siêu núi lửa ở Mỹ là rất xa vời, chúng xảy ra một hoặc hai lần mỗi triệu năm.