“Sát thủ” tương tự từng huỷ diệt loài khủng long đang hướng về Trái Đất

(Dân trí) - Một tiểu hành tinh dự kiến sẽ hướng về Trái Đất sau khi hoàn thành quỹ đạo quanh Mặt Trời. Điều đáng nói là nó có kích thước tương đương với tảng đá không gian được cho từng đặt dấu chấm hết cho loài khủng long trên Trái Đất.

Các nhà khoa học đang tính toán và dự kiến ​​tiểu hành tinh này sẽ "đến gần Trái Đất" trong chưa đầy một thập kỷ sắp tới.

“Sát thủ” tương tự từng huỷ diệt loài khủng long đang hướng về Trái Đất - 1
NASA vừa gắn nhãn một tiểu hành tinh có nguy cơ tấn công Trái Đất.

Tiểu hành tinh có đường kính từ 4 – 9km và nó sẽ đến gần Trái Đất từ khoảng 4,48 triệu km vào ngày 6 tháng 6 năm 2027.

Thông tin này đã khiến NASA gắn nhãn đó là một tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất và qua đó cần cảnh giác và tìm các phương pháp để chống lại sự đe dọa tiềm tàng này.

Trước đó, các nhà thiên văn học đã tiết lộ rằng một tảng đá không gian khổng lồ khác, OU1 2019, được ước đoán có kích thước tương đương với Kim tự tháp Giza vĩ đại. Tuy nhiên, rất may là thực tế thì tảng đá không khổng lồ từ ngoài không gian lại nhỏ hơn nhiều và bay trong khoảng cách an toàn tính từ hành tinh của chúng ta.

Khôi Nguyên

Theo Sputnik