Phụ nữ chuyển giới sẽ “sớm được ghép dạ con” để có thể sinh em bé

(Dân trí) - Việc cấy ghép dạ con cho những người phụ nữ chuyển giới muốn được làm mẹ có thể sẽ sẵn sàng chỉ trong vòng một thập niên nữa


Hayden Cross - là người phụ nữ đầu tiên chuyển giới thành nam ở Anh đã mang thai và chuẩn bị sinh con.

Hayden Cross - là người phụ nữ đầu tiên chuyển giới thành nam ở Anh đã mang thai và chuẩn bị sinh con.

Các chuyên gia về y tế cho biết, có ít nhất ba người phụ nữ ở Anh có thể sẽ có dạ con (còn gọi là tử cung) thông qua một chương trình tự thiện mới được ra mắt hồi đầu năm nay.

Việc cấy ghép dạ con có thể giúp những người vốn sinh ra là đàn ông có thể mang thai và sinh con.

Thụy Điển cũng đã thành công trong việc cấy ghép “dạ con”. Kể từ năm 2014, có ít nhất năm đứa trẻ được sinh ra từ những người phụ nữ vốn không có dạ con, sau đó họ nhận được dạ con hiến tặng nhờ các hoạt động ở Đại học Gothenburg, Thụy Điển.

Và một số bác sĩ phụ khoa hàng đầu tin rằng, có thể cấy ghép thành công dạ con vào cơ thể một người vốn sinh ra với các cơ quan của đàn ông, và một bác sĩ cho rằng “điều đó chỉ còn khoảng một thập kỷ nữa”.

Bác sĩ Ariana D’Angelo – chuyên gia tư vấn phụ khoa của trung tâm chăm sóc sức khỏe quốc gia Anh – cho rằng điều đó hoàn toàn phù hợp với quan điểm về đạo đức. Theo bác sĩ D’Angelo, “chúng ta đã có thể bảo tồn khả năng sinh sản cho những người chuyển giới – để họ có thể có những đứa con mang gen của chính mình. Vì vậy, tôi không thấy có nhiều sự khác biệt giữa điều đó và việc họ thực sự sinh ra ra chính con mình”.

Tuy nhiên, trong khi một số bác sĩ kêu gọi nhà nước Anh tài trợ cho các cuộc cấy ghép tử cung, thì một số bác sĩ khác cho rằng những người nộp thuế nên trả tiền.

Laura Perrins – một nhà hoạt động vì phụ nữ - cho rằng “hầu hết những người đóng thuế đều không nghĩ rằng đây là một cách sử dụng tốt các nguồn lực. Nó đặt ra các vấn đề về đạo đức và luân thường ảnh hưởng sâu sắc tới quyền của phụ nữ”.

Hayden Cross đã nhận được các lời kêu gọi cho các ca cấy ghép dạ con - anh là người phụ nữ đầu tiên chuyển giới thành nam ở Anh đã mang thai và chuẩn bị sinh con.

Anh Cross – 21 tuổi đến từ Gloucester – đã được giải phẫu chuyển giới ở trạng thái chờ vào năm ngoái, vì vậy anh vẫn có thể mang thai.

Anh Thư (Theo Metro)