Philippines tạm thời đóng cửa hòn đảo du lịch nổi tiếng Boracay

(Dân trí) - Cuối năm nay chính phủ Philippines sẽ đóng cửa du lịch tại hòn đảo Boracay trong vòng sáu tháng vì vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng ở đây.

Đảo Boracay của Philippines sẽ bị đóng cửa du lịch trong vòng sáu tháng sau mối lo về thiệt hại với những bờ biển từng rất nguyên sơ của nó.

Philippines tạm thời đóng cửa hòn đảo du lịch nổi tiếng Boracay - 1

Một phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte cho hay việc đóng cửa sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng Tư.

Đầu năm nay, ông Duterte cho biết Boracay đang trở thành một “nơi ô uế” và đe dọa sẽ đóng cửa nơi này.

Hòn đảo này, nổi tiếng vì những bờ biển cát trắng, thu hút gần hai triệu khách du lịch năm ngoái.

Quyết định này đã khiến hàng nghìn người làm việc trong ngành du lịch bận rộn của Boracay lo lắng.

Hòn đảo này là nhà của gần 500 doanh nghiệp du lịch, đem lại tổng thu nhập năm ngoái là 760 triệu bảng Anh. Chính phủ cho biết các công ty chịu ảnh hưởng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính.

Không rõ là việc đóng cửa này sẽ được thực hiện như thế nào, dù bộ thương mại và công nghiệp đã đề xuất đóng cửa hòn đảo theo từng giai đoạn từ trước đó, nói rằng việc đóng cửa hoàn toàn sẽ gây bất lợi cho các doanh nghiệp và sinh kế nhiều người.

Nỗi lo tổn thất

Theo sau quyết định này là nỗi lo lắng ngày càng tăng về sức khỏe môi trường toàn đảo.

Chính quyền đã cảnh cáo các doanh nghiệp đang xả nước thải ra các vùng nước xung quanh.


Một núi rác trên một sườn đồi ở Boracay,

Một núi rác trên một sườn đồi ở Boracay,

Vào tháng hai, ông Duterte đã xử phạt các khách sạn, nhà hàng và các doanh nghiệp du lịch khác trên đảo, kết tội họ xả nước thải trực tiếp ra biển.

Lúc đó ông nói: “Tôi sẽ bắt các vị phải chịu trách nhiệm cho sự xao lãng bổn phận nghiêm trọng vì biến Boracay thành một ao thả cá hay một bể nước thải. Hoặc là các vị dọn sạch nó hoặc tôi sẽ đóng cửa nó mãi mãi. Sẽ có lúc không còn khách nước ngoài nào đến đó nữa”.

Lộc Ninh (Theo BBC News)