Phát triển đột phá để xây dựng trung tâm khởi nghiệp bên bờ biển của Đà Nẵng

(Dân trí) - Phát biểu tại phiên làm việc chính thức của Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp quốc tế Đà Nẵng - SURF 2018 diễn ra vào sáng 29/6, Thứ trưởng Bộ Koa học &Công nghệ Trần Văn Tùng bày tỏ ấn tượng với nỗ lực của Đà Nẵng cùng những bước phát triển đột phá trong những năm gần đây nhằm xây dựng một “trung tâm khởi nghiệp bên bờ biển”


Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Văn Tùng đánh giá cao những bước phát triển mang tính đột phá của Đà Nẵng nhằm hướng tới xây dựng một trung tâm khởi nghiệp bên bờ biển.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Văn Tùng đánh giá cao những bước phát triển mang tính đột phá của Đà Nẵng nhằm hướng tới xây dựng một trung tâm khởi nghiệp bên bờ biển.

Tuần lễ SURF 2018 với cao điểm là phiên làm việc chính thức vào sáng 29/6 thu hút sự tham dự của hàng ngàn đại biểu, bao gồm lãnh đạo trung ương và địa phương, các đối tác trong và ngoài nước đến các quỹ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các trường đại học…; đặc biệt là các diễn giả, chuyên gia là những startup thành công trong nước và quốc tế.

Phát triển đột phá để xây dựng trung tâm khởi nghiệp bên bờ biển của Đà Nẵng - 2
Các sản phẩm ứng dụng khoa học - công nghệ của các startup được trưng bày tại SURF 2018
Các sản phẩm ứng dụng khoa học - công nghệ của các startup được trưng bày tại SURF 2018

Phát biểu tại phiên làm việc chính thức của SURF 2018, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng chia sẻ: Tại Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng tuy mới hình thành nhưng đã có nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, ghi nhận Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu và hết sức tích cực trong việc xây dựng và phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực miền Trung.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ ấn tượng với nỗ lực của Đà Nẵng cùng những bước phát triển đột phá trong những năm gần đây nhằm xây dựng một “trung tâm khởi nghiệp bên bờ biển”. Điển hình là việc chính quyền địa phương đã sớm thành lập “Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng”, ban hành Đề án “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”.

Chia sẻ về mục tiêu của chính quyền TP Đà Nẵng tại SURF 2018, ông Võ Duy Khương - Chủ tịch Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) - cho biết: Chính quyền thành phố đã đặt mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng phải trở thành điểm đến của khởi nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực Đông Nam Á

Theo Chủ tịch DNES, để đạt đến mục tiêu trên, Đà Nẵng còn một chặng đường dài đầy thử thách. Sự kiện SURF được tổ chức hằng năm tại Đà Nẵng là dịp quan trọng để cả hệ sinh thái ngồi lại với nhau - với sự tư vấn của các đối tác bên ngoài, để đưa ra các định hướng, giải pháp nhằm đạt được mục tiêu trên.

SURF 2018 được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước phát triển mới của hệ sinh thái khởi nghiệp ven biển, từng bước hiện thực hóa DNES là xây dựng một trung tâm đổi mới sáng tạo bên bờ biển tại Đà Nẵng.

Tiếp nối chương trình phiên làm việc chính thức của SURF 2018, các diễn giả, chuyên gia khởi nghiệp tham dự sự kiện đã cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về một trong những câu chuyện quan trọng nhất trong hành trình khởi nghiệp: Vốn khởi nghiệp với 5 nguồn vốn quan trọng gồm vốn tài chính, vốn công nghệ, vốn nhân sự, vốn bản địa và vốn xã hội.

Đặc biệt, một trong những trọng tâm là công nghệ “sâu” (deep tech) – sự phối kết hợp giữa nhiều công nghệ khác nhau trong cùng một sản phẩm khởi nghiệp được các chuyên gia đầu ngành chia sẻ, tranh luận và góp ý cho các dự án khởi nghiệp muốn theo đuổi xu hướng mới này.

Dịp này, các startup cũng có một cơ hội tốt để gặp gặp gỡ và kết nối với những đầu mối nắm giữ các nguồn vốn khởi nghiệp tham dự sự kiện, và có cơ hội hiện thực hoá ước mơ khởi nghiệp của mình. Đây cũng chính là ý nghĩa của thông điệp #linkthewaves (tạm dịch là “làn sóng kết nối”) mà SURF 2018 hướng tới.

Khánh Hiền