Phát hiện virus mới ở dơi gây bệnh giống như AIDS

(Dân trí) - Trong một nghiên cứu được hợp tác giữa Viện Burnet và các nhà khoa học CSIRO dẫn đầu đã tiết lộ dơi là nguồn chứa một gia đình virus gây bệnh như AIDS ở gấu túi.

Phát hiện virus mới ở dơi gây bệnh giống như AIDS - 1

Nghiên cứu cũng xác định bổ sung một thành viên mới cho gia đình retrovirus, retrovirus truyền nhiễm đầu tiên được tìm thấy trên dơi, được phát hiện bởi Mary Tachedjian, Nhà khoa học thực nghiệm cao cấp tại CSIRO, cơ quan khoa học quốc gia Úc. Retrovirus là loại virus có khả năng biến RNA của chúng thành DNA và kết hợp nó vào hệ gene của tế bào vật chủ mà nó xâm nhập.

Được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (PNAS), nghiên cứu cho thấy dơi Úc và châu Á là loài mang nhiều loại gammaretrovirus có liên quan rất chặt chẽ với retrovirus ở gấu túi, được gọi là KoRV.

Bằng cách làm suy yếu hệ thống miễn dịch theo cách tương tự như HIV ở người, KoRV khiến cho các quần thể gấu túi dễ bị ung thư và nhiễm trùng hay mắc bệnh Chlamydia - là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Chlamydia Trachomatis gây ra, nguyên nhân gây vô sinh, mù lòa và suy thận.

Đồng tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Joshua Hayward, cho biết các retrovirus như HIV được biết là lây truyền giữa các loài khác nhau và sự hiện diện của virus giống KoRV truyền nhiễm ở dơi gây lo ngại cho các động vật khác ở Úc có thể trở thành đối tượng bị lây nhiễm.

"Điều này có thể giải thích cách thức các virus liên quan đến KoRV ban đầu đến Úc từ Đông Nam Á và nó làm nổi bật vai trò của dơi là ổ chứa virus thực sự quan trọng có thể truyền sang các loài động vật khác. Quốc gia của chúng tôi đang cố gắng bảo tồn quần thể gấu túi bị tàn phá bởi các đám cháy, nhưng làm thế nào chúng có thể được bảo vệ khỏi virus? Sự tồn tại và lây lan của KoRV và các mối đe dọa lây nhiễm khác là điều có thể khiến các nhà khoa học bảo tồn quan tâm”, tiến sĩ Hayward nói.

Retrovirus mới được phát hiện bởi nghiên cứu có liên quan mật thiết đến KoRV, được đặt tên là Hervey pteropid gammar RNAirus (HPG), được tìm thấy có khả năng sao chép trong tế bào người và dơi trong nuôi cấy tế bào trong phòng thí nghiệm.

"Những virus này gây ra một số bệnh như bệnh bạch cầu, u lympho, suy giảm miễn dịch. Trong khi loại virus đặc biệt này có thể lây nhiễm tế bào người trong phòng thí nghiệm, liệu nó có thể gây nhiễm trùng và gây bệnh ở người hay không là một vấn đề”, tiến sĩ Hayward cho biết

Trong khi đó, Viện trưởng Khoa học Đời sống Burnet, Chủ tịch Hiệp hội Virus học Úc, giáo sư Gilda Tachedjian, cho biết: "Chúng ta càng xâm lấn vào môi trường sống của dơi, khả năng lan truyền virus từ dơi sang động vật càng cao và trong đó có cả con người, vì vậy việc xác định và mô tả đặc điểm của virus xuất hiện thực sự quan trọng”.

Trang Phạm

Theo Phys