Phát hiện viên kim cương khổng lồ 1.174 carat nặng thứ ba thế giới

Một công ty khai thác mới phát hiện viên kim cương khổng lồ nặng 1.174 carat ở Botswana, là viên kim cương nặng thứ ba thế giới.

Phát hiện viên kim cương khổng lồ 1.174 carat nặng thứ ba thế giới - 1

Viên kim cương 1.174 carat một trong những viên lớn nhất thế giới ở Botswana

Viên đá quý hiếm có khối lượng lớn mới phát hiện ở mỏ kim cương Karowe, Botswana. Đây là viên kim cương khổng lồ thứ hai được tìm thấy ở quốc gia này trong vòng vài tuần qua. Được biết, công ty khai thác đã trình viên kim cương lên chính phủ Botswana.

Tổng thống Botswana Mokgweetsi Masisi đã tham dự buổi lễ để có thể trực tiếp xem viên đá quý hiếm. Phát biểu tại sự kiện Tổng thống Botswana Mokgweetsi Masisi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khi tại đất nước Botswana liên tiếp xuất hiện những viên kim cương khổng lồ.

Viên đá quý mới phát hiện là viên kim cương thứ ba nặng hơn 1.000 carat được tìm thấy ở địa điểm này. Sắp tới người ta sẽ xếp vào 'bộ sưu tập kim cương sáng bóng có giá trị hàng đầu'.

Hồi tháng 6, viên kim cương nặng khoảng 1.098 carat đã tìm thấy ở Botswana, được coi là viên kim cương lớn thứ ba thế giới.

Naseem Lahri, giám đốc điều hành của công ty khai thác Lucara Botswana cho biết: "Việc khai quật được viên kim cương khổng lồ là bước ngoặt lịch sử với chúng tôi nói riêng và cả Botswana".

Botswana hiện dẫn đầu thế giới về các viên kim cương lớn nhất, đồng thời cũng là nhà sản xuất kim cương hàng đầu của châu Phi. Viên kim cương lớn thứ hai thế giới có tên Sewelô nặng 1.758 carat, được phát hiện bởi công ty Lucara tại Botswana năm 2019.

Hiện tại, viên kim cương lớn nhất thế giới từng được ghi nhận là viên Cullinan nặng 3.106 carat, màu trắng, có kích thước to gần bằng bàn tay, tìm thấy ở mỏ kim cương Premier, Nam Phi vào năm 1905. Sau đó được tặng lại cho nhà Vua Edward VII, nước Anh.

Asscher, một thợ chế tác kim cương rất nổi tiếng thời bấy giờ được hoàng gia tin tưởng lựa chọn là người sẽ cắt viên kim cương Cullinan khổng lồ thành những viên đá nhỏ hơn. Sau này, một số viên kim cương trong khối lớn được gắn trên vương trượng và chiếc vương miện của Hoàng gia Anh.

Trong khi đó, sắp tới, nhà đấu giá nổi tiếng, lâu đời thứ 3 thế giới Sotheby's sẽ tổ chức bán đấu giá viên kim cương quý nặng 101 carat tại Hong Kong. Đáng chú ý, nhà đấu giá chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền Bitcoin hoặc Ethereum.

Nhà đấu giá Sotheby's ước tính viên kim cương có thể thu về khoảng 15 triệu USD (tương đương hơn 345 tỉ đồng) trong đợt đấu giá ở Hong Kong. Đây cũng là vật phẩm đắt nhất từng được rao bán công khai bằng Bitcoin hoặc Ethereum.