Phát hiện thằn lằn lưỡi xanh hai đầu ở Australia

(Dân trí) - Một con thằn lằn lưỡi xanh hai đầu cực kỳ quý hiếm đã được trao cho Công viên bò sát Australia chăm sóc.

Con thằn lằn được đặt tên là Lucky đã được các chuyên viên chăm sóc động vật tại Công viên bò sát Australia tiếp nhận.

Phát hiện thằn lằn lưỡi xanh hai đầu ở Australia - 1
Thằn lằn lưỡi xanh hai đầu ở Australia.

Các nhân viên vô cùng ngạc nhiên và thích thú vì lần đầu tiếp bắt gặp trường hợp lạ. Trong khi một số chuyên gia dự đoán tuổi thọ của nó trong tự nhiên là không lớn nên việc được nuôi nhốt là cần thiết.

Nguyên nhân là bởi các động vật bị dị tật kiểu này thường không sống sót do khó ăn uống và không có khả năng tự vệ trước những kẻ săn mồi.

Các nhân viên chăm sóc động vật hoang dã cũng cho biết con thằn lằn quý hiếm này đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ ​​các chuyên gia.

"Thằn lằn lưỡi xanh là một phần mang tính biểu tượng của Austrlia và Lucky là một “anh chàng” nhỏ bé vô cùng đặc biệt", Daniel Rumsey, người đứng đầu công viên chia sẻ.

Ông Rumsey cho biết công viên cũng đã từng thấy những con rắn và cá mập hai đầu trong quá khứ nên rất hiểu những loại dị tật này có thể xảy ra khi một phôi không hoàn chỉnh tách ra bên trong trứng.

Thằn lằn lưỡi xanh Australia rất phổ biến trên khắp đất nước. Chúng không có độc và không gây nguy hiểm cho người hoặc vật nuôi.

Trang Phạm (Theo ABC)