Phát hiện ngoại hành tinh có thể ở được gần Trái đất

(Dân trí) - Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra một hành tinh được cho là "có thể ở được”.

Phát hiện ngoại hành tinh có thể ở được gần Trái đất - 1

Được biết đến với cái tên K2-18b, hành tinh này cách Trái đất 124 năm ánh sáng và nằm trong "vùng có thể ở được”. Một dấu hiệu cho thấy hành tinh này có thể lưu trữ nước lỏng ở điều kiện có thể ở được dưới bầu khí quyển giàu hydro.

"Kết quả của chúng tôi chứng minh rằng tiềm năng cho các điều kiện có thể ở được không nhất thiết chỉ giới hạn ở các ngoại hành tinh giống như Trái đất”, các nhà nghiên cứu cho biết trong báo cáo.

“Hành tinh này có một đại dương lớn bên dưới bầu khí quyển ở áp suất và nhiệt độ tương tự như ở đại dương Trái đất”, Nikku Madhusudhan, tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh.

Gấp 2,6 lần bán kính và 8,6 lần khối lượng Trái đất, có khả năng K2-18b được phát hiện vào năm 2015, là một phiên bản nhỏ hơn của Sao Hải Vương.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng dù hành tinh này năm trong khu vực có thể ở được nhưng không nhất thiết có nghĩa là sự sống tồn tại.

Hơi nước đã được phát hiện trong bầu khí quyển của một số ngoại hành tinh, nhưng ngay cả khi hành tinh này nằm trong vùng có thể ở được, điều đó không nhất thiết có nghĩa là có những điều kiện có thể ở được trên bề mặt, ông Madhusudhan nói thêm. Để có khả năng cho sự sống tồn tại, điều quan trọng là phải có được sự hiểu biết thống nhất về các điều kiện bên trong và khí quyển trên hành tinh đặc biệt là liệu nước lỏng có thể tồn tại bên dưới bầu khí quyển hay không.

Trước đó, hơn 4.000 ngoại hành tinh đã được NASA phát hiện, khoảng 50 trong số đó được cho là có thể ở được vào tháng 9 năm 2018.

Minh Long

Theo Fox News