Phát hiện loài nấm hình người ở Anh

(Dân trí) - Một loài nấm kì lạ có hình dạng trông giống như con người vừa được phát hiện trong một khu rừng có người ở thưa thớt tại Anh quốc.

Jonathan Revett là người đã phát hiện ra loài nấm kì lạ này. Anh có sở thích thu thập nấm và đã vô tình tìm thấy loài nấm mới.

Phát hiện loài nấm hình người ở Anh - 1
Loài nấm mới được tìm thấy ở Anh.

Năm 2000, Jonathan Revett nhận thấy một số mẫu vật có hình dạng khác thường bên lề đường ở Norfolk. Revett nhận ra các mẫu vật dường như là một loại nấm Earthstar, anh nghi ngờ chúng là loài nấm Rayed Earthstars.

Phải mất nhiều năm sau khi gửi mẫu nấm đi kiểm tra, Revett đã được xác nhận đó là một loài mới, được đặt tên là Geastrum britannicum.

Hình dạng đặc biệt của G. britannicum làm cho nó nổi bật so với các loài nấm thông thường. Các tác giả tham gia xác định loài nấm mới đã báo cáo rằng G. britannicum đã được tìm thấy tại 15 địa điểm trên khắp miền nam nước Anh.

Như các bức ảnh của Rivett cho thấy, G. britannicum không phải lúc nào cũng trông giống một con người. Thực tế, G. britannicum không phải là loại nấm đầu tiên trông giống con người. G. fornicatum ban đầu được gọi là Fungus anthropomorphus vì hình dạng của chúng.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đáng tiếc là loài nấm mới không ăn được.

Trang Phạm 

Theo IFL Science