Ô nhiễm không khí có thể gây chết người

(Dân trí) - Tiếp xúc với một lượng nhỏ chất gây ô nhiễm không khí độc hại cũng có liên quan đến việc tăng tỷ lệ tử vong do tim mạch và hô hấp.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học New England là nghiên cứu lớn nhất từng được thực hiện để điều tra các tác động ngắn hạn của ô nhiễm không khí đối với cái chết. Nó được thực hiện trong hơn 30 năm tại 652 thành phố ở 24 quốc gia.

Ô nhiễm không khí có thể gây chết người - 1
Ô nhiễm không khí có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khoẻ cho con người.

"Các hạt trong không khí càng nhỏ, chúng càng dễ xâm nhập sâu vào phổi và hấp thụ nhiều thành phần độc hại hơn, gây ra cái chết", tác giả chính của nghiên cứu Yuming Guo từ Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Monash ở Melbourne, Úc cho biết.

Một số hạt nhỏ, chẳng hạn như bụi, bụi bẩn, bồ hóng hoặc khói, đủ lớn hoặc tối để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những hạt khác rất nhỏ, chỉ có thể được phát hiện bằng kính hiển vi điện tử như PM2,5 và PM10.

Tại Mỹ, Guo cho biết "tác động của cả PM2.5 và PM10 đối với vấn đề tử vong đều cao hơn mức trung bình trên toàn cầu. Điều này có nghĩa là người dân ở Mỹ nhạy cảm hơn với sự gia tăng ô nhiễm không khí hàng ngày so với nhiều quốc gia khác."

Chris Griffiths, giáo sư tại Đại học Queen Mary, London, cho biết ở các thành phố trên 6 lục địa, mức độ ô nhiễm càng cao, người dân càng chết nhanh.

"Đây là những cái chết có thể tránh được. Điều đáng quan tâm nhất là những cái chết liên quan đến ô nhiễm xảy ra ở mức dưới giới hạn ô nhiễm nên được khuyến nghị quốc tế”, Chris Griffiths nhấn mạnh.

Khôi Nguyên

Theo USA Today