Nữ chuyên gia dùng tay không bắt rắn hổ mang cực độc và hung hãn

T.Thủy

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ chuyên gia bắt rắn người Thái Lan đùa giỡn và sử dụng tay không để chế ngự một con rắn hổ mang cực độc khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.

Khetsaraporn Boonsuk là một nữ chuyên gia bắt rắn làm việc tại lực lượng cứu hộ tỉnh Phitsanulok (Thái Lan). Mới đây, cô và các đồng nghiệp được người dân gọi đến để nhờ bắt giữ một con rắn hổ mang cực độc bò vào nhà.

Sau một hồi lục soát, Boonsuk phát hiện con rắn hổ mang đang ẩn nấp phía sau tủ giày. Với kinh nghiệm dày dạn của mình, Boonsuk sử dụng tay không để nắm đuôi con rắn kéo ra ngoài, dù con rắn cố gắng tung ra cú mổ nhằm vào chân của cô.

Nữ chuyên gia bắt rắn dùng tay không chế ngự hổ mang cực độc và hung hãn (Video: VPress).

Thay vì bỏ con rắn hổ mang vào túi đựng để mang đi, Boonsuk đã đùa giỡn với con vật, bất chấp việc con rắn phồng mang và ngóc cao đầu đầy đe dọa. Sau một hồi đùa giỡn, Boonsuk đã sử dụng tay không để chế ngự và bắt giữ con rắn một cách dễ dàng, mà không cần dùng đến bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào khác.

"Tôi thích nghiên cứu về các loài rắn, đặc biệt các loài rắn độc. Các loài rắn thường được tìm thấy ở quanh khu vực tôi phụ trách, do vậy tôi cần phải hiểu rõ về chúng", Khetsaraporn Boonsuk chia sẻ.

Boonsuk cho biết thêm cô đã có niềm đam mê với rắn và tìm hiểu về các loài rắn từ khi còn nhỏ. Việc trở thành một chuyên gia bắt rắn có thể giúp cô tiếp cận gần hơn với loài vật mà mình yêu thích.

Con rắn hổ mang kể trên sau đó được Boonsuk và các đồng nghiệp mang đến một vị trí cách xa khu dân cư để trả tự do.

Thái Lan là quốc gia có sự tồn tại của rất nhiều loài bò sát, trong đó có nhiều loài rắn nói chung và rắn độc nói riêng. Một nghiên cứu của trường Đại học Chulalongkorn (Bangkok, Thái Lan) cho biết trung bình mỗi năm có 7.000 người bị rắn độc cắn tại Thái Lan, 30 người trong số đó đã tử vong. Các loài rắn hổ mang, bao gồm cả hổ chúa, là thủ phạm cắn người nhiều nhất tại Thái Lan.

Theo các chuyên gia về bò sát, nhiều loài rắn, kể cả rắn độc, thường tìm cách lẩn trốn và không chủ động tấn công con người. Chúng chỉ tấn công con người nếu cảm thấy bị đe dọa trong trường hợp con người cố ý bắt hoặc tấn công chúng; hoặc bị vô tình giẫm phải.

Theo VPress