Nhà khoa học đặt tên nhân vật hoạt hình cho loài khủng long mới

Loài khủng long sống ở kỷ phấn trắng phát hiện ở Trung Quốc mới được đặt tên theo nhân vật Nobita, bạn thân của Doreamon trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên.

Nhà khoa học đặt tên nhân vật hoạt hình cho loài khủng long mới - 1

Nhà khoa học đặt cho loài khủng long mới tên giống nhân vật hoạt hình Doraemon.

Nhân vật Nobita trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng một lần nữa khiến cả thế giới biết đến khi các nhà khoa học sử dụng để đặt tên cho loài quái vật sống ở kỷ phấn trắng.

Tháng 7/2020, các nhà khoa học Trung Quốc tiết lộ thông tin về việc phát hiện dấu vết của một loài khủng long mới. Tuy nhiên, gần đây, họ mới thông báo chính thức về tên gọi của loài mới này.

Cụ thể, loài khủng long mới được đặt tên là Eubrontes nobitai, trong đó "nobitai" được lấy cảm hứng từ nhân vật Nobita, trong bộ phim hoạt hình Doraemon của Nhật Bản được trẻ em yêu thích lần đầu tiên khởi chiếu vào năm 1969.

Trong phim, Nobita là bạn thân của chú mèo máy màu xanh đến từ tương lai, mà nhiều người yêu thích vì tính cách hiền lành, thật thà, lương thiện của cậu.

Các nhà khoa học chọn tên đó vì bộ phim hoạt hình Doraemon được coi là 'ký ức chung' của rất nhiều người sinh ra ở Trung Quốc vào những năm 1980.

Xing Lida, phó giáo sư, thành viên của nhóm phát hiện các di vật hóa thạch cho biết mọi tập có liên quan đến khủng long trong bộ phim Doraemon đều "rất xuất sắc".

Hai phần phim Khủng long của Nobita năm 1980 và Khủng long mới của Nobita năm 2020 giúp "nhiều đứa trẻ thích khủng long". Doraemon đã khắc họa xuất sắc các nhân vật khủng long, giúp trẻ em khám phá loài bò sát tiền sử khổng lồ này.

Nhà khoa học đặt tên nhân vật hoạt hình cho loài khủng long mới - 2

Những dấu vết hóa thạch về loài khủng long mới đặt theo tên Nobita.

Thông báo về tên của loài khủng long mới được công bố trên tạp chí cổ sinh vật học, Đại học dầu khí Trung Quốc, Bắc Kinh.

Di vật hóa thạch về khủng long tìm thấy Tứ Xuyên, Trung Quốc bao gồm những dấu chân của loài sinh vật khổng lồ này. Phần đế của mỗi dấu chân có chiều dài khoảng 30 cm. Các nhà khoa học ước tính phần thân có thể dài đến gần 4 mét.

Đây là loài có mối liên hệ với một loài săn mồi, ăn thịt lớn sống trong kỷ phấn trắng, thời kỳ tồn tại cuối cùng của loài khủng long trước khi tuyệt chủng. Người dân địa phương gần địa điểm phát hiện đã biết về hóa thạch nhưng không nghĩ nó thuộc về khủng long, dấu chân giống "mắt to tròn của cá vàng".