Nguyên nhân vô sinh ít được biết đến

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới cho thấy kích thước dương vật thực sự quan trọng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Nguyên nhân vô sinh ít được biết đến - 1

Người có kích thước dương vật ngắn hơn thường là những người sẽ vất vả và khó khăn hơn trên con đường sinh con đẻ cái. Nghiên cứu mới đây, sẽ được trình bày tại Hội nghị về Hội sinh sản Hoa Kỳ ở Colorado tuần này, là cuộc nghiên cứu đầu tiên chỉ ra mối liên hệ giữa chiều dài dương vật với khả năng sinh sản.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng trung bình, những người đàn ông bị vô sinh là những người có kích thước dương vật ngắn hơn 1 cm so với những người đàn ông khác. Những người không có vấn đề sinh sản có chiều dài dương vật trung bình là 13,4 cm, trong khi những người trong nhóm vô sinh có chiều dài là 12,5cm.

Tiến sĩ Austen Slade từ Đại học Utah, thành phố Salt Lake, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, nói rằng những người đàn ông khỏe mạnh không cần quá bận tâm về kích thước dương vật cũng như cơ hội trở thành một người cha của họ. Thay vào đó, ông cho biết các điều kiện cơ bản gây ra vô sinh, chẳng hạn như các vấn đề nội tiết tố hoặc các vấn đề trong tinh hoàn, cũng có thể dẫn đến chiều dài dương vật ngắn hơn.

Ông cho biết: “Đây là nghiên cứu đầu tiên xác định mối liên hệ giữa chiều dài dương vật ngắn và tình trạng vô sinh ở nam giới. Nó có thể là một biểu hiện của các yếu tố bẩm sinh hoặc di truyền dẫn tới vô sinh”.

Nghiên cứu đã xem xét dữ liệu về 815 người đến phòng khám sức khỏe của nam giới từ năm 2014 đến 2017. Có 219 nam giới đến đây để xin trợ giúp chữa vô sinh và 596 tìm kiếm trợ giúp cho các tình trạng khác như rối loạn chức năng cương dương và đau tinh hoàn.

Tất cả những người đàn ông đều được khám bằng cách sử dụng một thử nghiệm tiêu chuẩn được gọi là 'Chiều dài Penile kéo dài' ước tính độ dài khi cương cứng của dương vật. Khi họ được so sánh về cân nặng, chủng tộc và tuổi tác, dương vật của những người vô sinh chỉ ngắn hơn một cm so với những người bình thường. Tiến sĩ Slade nói thêm: “Một centimet có thể không phải là một sự khác biệt nổi bật nhưng có một ý nghĩa thống kê rõ ràng.”

Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các vấn đề thể chất của bộ phận sinh dục nam có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Những người đàn ông với tình trạng gọi là cryptorchidism –làm cho tinh hoàn không xuống đúng - có khả năng sản xuất tinh trùng kém hơn. Điều này là do tinh hoàn nằm quá gần cơ thể, làm cho tinh trùng trở nên quá nóng. Đàn ông có tinh hoàn nhỏ cũng đã được kết luận là sản xuất tinh trùng ít hơn.

Giáo sư Sheena Lewis, một chuyên gia về sinh sản của Đại học Queen, Belfast nói rằng mặc dù nghiên cứu rất thú vị, nó cũng đưa ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. “Bây giờ để nói rằng một người ít có cơ hội để được làm cha không phải là một thông điệp tốt chút nào. Và giải pháp để chữa vấn đề liên quan đến dương vật này cũng chưa được tìm ra. Phải làm thế nào đây?”

Hoàng Hằng

Theo Telegraph