Nguy cơ C02 đủ cao sẽ phá vỡ các đám mây làm mát Trái Đất

(Dân trí) - Kịch bản tồi tệ nhất đối với biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn nhiều nếu lượng C02 đủ lớn, các đám mây tầng tích (Stratocumulus) sẽ bị phá vỡ.

Chức năng của mây tầng tích giúp làm mát hành tinh bằng cách phản xạ ánh sáng trở lại không gian, việc can thiệp vào chúng sẽ khuếch đại sự nóng lên toàn cầu vượt xa mọi thứ đến thời điểm hiện tại.

Nguy cơ C02 đủ cao sẽ phá vỡ các đám mây làm mát Trái Đất - 1
Chỉ số C02 trong khí quyển của Trái Đất sẽ là vấn đề rất nghiêm trọng nếu tiếp tục tăng cao.

Mặc dù không có khả năng con người sẽ giải phóng đủ lượng carbon dioxide để gây ra thảm họa này, nhưng chúng ta đang hướng đến một thứ gì đó rất gần.

Mây tầng tích có màu xám, thường dạng vảy, phiến lớn và thường là những đám mây không mưa lan rộng ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, bao phủ gần 20% các đại dương tại bất kỳ thời điểm nào.

Chúng là những đối trọng phản xạ mạnh mẽ, vì vậy nếu một phần của địa cầu mà chúng bao phủ sẽ giảm đáng kể, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng vọt.

Nếu chúng ta mất đi các đám mây phân tầng trên toàn thế giới, toàn bộ hành tinh sẽ ấm lên 8 độ C, nhiệt độ ở các khu vực cận nhiệt đới sẽ tăng trung bình 10 độ C Giáo sư Tapio Schneider thuộc Viện Công nghệ California báo cáo mới nhất.

Để đưa ra cảnh báo này, Schneider đã mô hình hóa ảnh hưởng của nồng độ carbon dioxide cao hơn trên các đám mây phân tầng.

Minh Long (Theo IFL Science)