"Ngón tay tử thần" của đại dương giết chết tất cả những gì nó chạm vào

Phạm Hường

(Dân trí) - Hiện tượng "ngón tay tử thần" là sự kết hợp giữa nước muối và cột băng phát triển bên dưới các thềm băng ở đại dương.

Ngón tay tử thần của đại dương giết chết tất cả những gì nó chạm vào - 1
Những cột băng lạnh đến mức bất kỳ thứ gì chạm vào đều không thể sống sót (Ảnh: Joshua/Adobe).

Về kết cấu, chúng chỉ là một mảnh băng siêu lạnh mọc ngược xuống phía dưới, nhưng chúng lạnh đến mức hầu hết mọi thứ không may chạm phải chúng đều chết.

Dù đã biết đến hiện tượng này từ những năm 1960 nhưng mới đây các nhà khoa học mới bắt đầu hiểu về nó.

"Ngón tay tử thần" hình thành và phát triển cực kỳ nhanh, mỗi ngày chúng dài thêm đến vài mét. Khi chạm đáy đại dương, chúng nhanh chóng lan rộng và trở thành một tảng băng, giết chết bất cứ thứ gì tiếp xúc với chúng.

Những sinh vật như sao biển thực sự là những nạn nhân đầu tiên, bởi chúng di chuyển chậm và khi bị mắc vào ngón tay tử thần, chúng bị đóng băng ngay lập tức.

Cho đến nay, những gì chúng ta biết về các cột băng này còn rất ít ỏi. Vì thế, cách phát triển kỳ lạ của chúng rất thu hút sự quan tâm.

Chính nước mặn và đậm đặc đủ lạnh là môi trường để cột nước đóng băng khi chìm xuống. Tuy nhiên, bên dưới đại dương vẫn là chất lỏng, điều này khiến các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được hiện tượng bí ẩn này.

Đại dương đã và vẫn tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên với những sinh vật và hiện tượng mới vô cùng khó hiểu. May thay, ngón tay tử thần dù cực kỳ nguy hiểm nhưng số lượng sinh vật mà nó giết chết cũng chỉ ở phạm vi gần nó mà thôi.

Cho đến nay, các nhà khoa học chưa ghi nhận mức độ nguy hiểm của nó đối với hệ sinh thái rộng lớn hơn.

Theo bgr.com