Ngôi đền Ai Cập hơn 2.200 năm tuổi được khai quật trên bờ sông Nile

(Dân trí) - Đây là ngôi đền được xây dựng cho vua Ptolemy IV, người đã bị phế truất sau khi giả làm nghệ sĩ chứ không phải là một vua Ai Cập cổ đại. Ngôi đền đã bị ẩn giấu trong hơn 2.200 năm, nhưng sau này, người ta cho rằng ngôi đền đó đã mất từ lâu và Pharaoh Ptolemy IV được cho là đã tìm thấy.

Các tàn tích được khai quật ở thành phố Tama, ngay phía bắc Sohag, Ai Cập, trên bờ phía tây sông Nile. Cho đến nay, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một bức tường phía đông-tây, một bức tường phía bắc-nam và góc phía tây nam của ngôi đền, được trang trí với các hình chạm khắc của vị thần Ai Cập Hapi. Những bản khắc này mô tả Hapi mang theo lễ vật trong khi được bao quanh bởi các loài chim và các động vật khác, với văn bản đề cập đến Ptolemy IV - pharaoh thứ tư của triều đại Ptolemaic của Ai Cập.

Ngôi đền Ai Cập hơn 2.200 năm tuổi được khai quật trên bờ sông Nile - 1
Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một bức tường phía đông-tây, một bức tường phía bắc-nam và góc phía tây nam của ngôi đền, được trang trí với các hình chạm khắc của vị thần Ai Cập Hapi

Tờ LiveScience đưa tin ngôi đền được phát hiện vào ngày 30 tháng 9, trong khi các công nhân xây dựng đang khoan trong thành phố. Công việc đã dừng lại và các nhà khảo cổ đã nhanh chóng đến địa điểm này để có một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn.

Trong vài ngày tiếp theo, nhóm phát hiện ra các khu vực khác nhau của ngôi đền và nhiều bản khắc. Một điều đặc biệt khiến họ tin rằng đây là ngôi đền đã mất từ lâu của Pharaoh Ptolemy IV chính là dòng chữ dọc theo các bức tường nhắc đến tên của ông.

Ngôi đền Ai Cập hơn 2.200 năm tuổi được khai quật trên bờ sông Nile - 2
Các tàn tích được khai quật ở thành phố Tama, ngay phía bắc Sohag, Ai Cập, trên bờ phía tây sông Nile
Ngôi đền Ai Cập hơn 2.200 năm tuổi được khai quật trên bờ sông Nile - 3
Ngôi đền được phát hiện vào ngày 30 tháng 9, trong khi các công nhân xây dựng đang khoan trong thành phố.Trong vài ngày tiếp theo, nhóm phát hiện ra các khu vực khác nhau của ngôi đền và nhiều bản khắc

Những người Ptolemy là người Hy Lạp gốc Macedonia cai trị ở Ai Cập từ năm 305 B.C. đến 30 B.C.

Plotemy IV bắt đầu trì vị sau vụ sát hại của mẹ ông vào năm 221 trước Công nguyên cho đến năm 204 trước công nguyên.

Ptolemy được cho là đã chế tạo một con tàu khổng lồ được gọi là tessarakonteres, một con tàu khổng lồ và có thể là con tàu lớn nhất do con người chế tạo.

Tuy nhiên, theo các nhà sử học, ông đã dành phần lớn thời gian của mình trên ngai vàng cho những cuộc vui và giả vờ là một nghệ sĩ chứ không phải là một vị vua Ai Cập.

Vì thiếu đi khả năng lãnh đạo của vị vua này, Ai Cập lúc đó gần như đã mất lãnh thổ Coele-Syria (nay là khu vực trải dài một phần của Lebanon và Syria) cho kẻ thù của mình, Đế chế Seleucid.

Sau sự kiện này, người dân đã chống lại ông với những cuộc nổi loạn khắp thành phố trong suốt năm năm trị vì cuối cùng của ông.

Hoàng Hòa

Theo Dailymail.