Ngỡ ngàng với phiên bản “khai sinh” của những vật dụng hàng ngày

(Dân trí) - Chiếc ổ cứng đầu tiên trên thế giới nặng hơn 1 tấn nhưng chỉ có khả năng lưu trữ 5 MB dữ liệu. Trong khi đó, phiên bản khai sinh của máy giặt phải cần tới 10 con la để vận hành. Và còn nhiều điều đáng kinh ngạc nữa, về những vật dụng hàng ngày, vào thời điểm lần đầu tiên được trình làng đang chờ bạn khám phá!

Ngỡ ngàng với phiên bản “khai sinh” của những vật dụng hàng ngày - 1

Sản phẩm TV thương mại hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới đã được bán ra ở Đức vào năm 1934. Như chúng ta có thể thể thấy, chiếc TV phiên bản sơ khai này, sở hữu một chiếc màn hình rất nhỏ nhưng lại đi kèm với nhiều chi tiết phụ khác, được bọc trong một chiếc hộp gỗ khá đồ sộ.

Được biết, thời kỳ này, chỉ có những gia đình thượng lưu mới có khả năng sắm cho mình một chiếc TV, bởi giá trị của nó lúc bấy giờ lên đến 445 USD tương đương với 7.000 USD ở hiện tại.

Ngỡ ngàng với phiên bản “khai sinh” của những vật dụng hàng ngày - 2

Có một sự thật khá bất ngờ là chiếc kính râm đầu tiên trên thế giới, không dùng để làm dịu đi ánh sáng gay gắt, mà lại có mục đích bảo vệ mắt khỏi hiện tượng “mù tạm thời do tuyết”. Cụ thể hơn, chính những tộc người sống ở gần vùng cực bắc lạnh giá, đã khai sinh ra chiếc kính râm.

Những chiếc kính này được họ làm bằng một miếng gỗ hoặc xương lớn với một khe nhỏ để nhìn. Thiết kế kỳ lạ này giúp họ tránh được ánh sáng phản chiếu từ các bề mặt băng tuyết gây chói mắt, nhằm hỗ trợ cho việc đi săn.

Ngỡ ngàng với phiên bản “khai sinh” của những vật dụng hàng ngày - 3

Người Trung Quốc đã đi tiên phong trong việc sử dụng giấy cho mục đích “giải quyết nỗi buồn” từ năm 589 nhưng mãi đến năm 1857, giấy vệ sinh mới được sản xuất thương mại . Tuy nhiên, không phải dạng cuộn tròn như chúng ta thường thấy ngày nay, tổ tiên của giấy vệ sinh lại là những miếng giấy vuông được đóng thành tập, trông không khác gì một quyển sách.

Ngỡ ngàng với phiên bản “khai sinh” của những vật dụng hàng ngày - 4

Chiếc máy giặt đầu tiên trên thế giới được sản xuất năm 1851. Mặc dù có thiết kế khá nặng nề và kỳ cục nhưng chiếc máy này có nguyên tắc hoạt động khá giống với phiên bản của thế kỷ 21. Chỉ có điều, thay vì điện, để làm quay lồng giặt, phải cần đến khá nhiều sức người. Thậm chí, một số máy giặt cỡ lớn thời kỳ này, với công suất giặt 15 chiếc áo cùng một lúc, còn được vận hành bởi sức kéo của khoảng 10 con la.

Ngỡ ngàng với phiên bản “khai sinh” của những vật dụng hàng ngày - 5

Chiếc máy tính đầu tiên có thiết kế khá rắc rối và chỉ thực hiện được 4 phép tính là nhân, chia, cộng, trừ. Bên cạnh đó, độ chính xác của các phép toán này còn phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng của người sử dụng.

Ngỡ ngàng với phiên bản “khai sinh” của những vật dụng hàng ngày - 6

Ngành công nghệ thông tin quả đã đạt những bước tiến lớn kể từ khi nó được khai sinh ra cho đến nay. Một ví dụ dễ thấy nhất cho điều này, chính là quá trình tiến hóa của chiếc ổ cứng. 60 năm về trước, để lưu trữ 5 MB dữ liệu, người ta đã phải dùng đến một chiếc ổ cứng nặng hơn 1 tấn. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, một chiếc USB nhỏ chỉ bằng ngón tay đã có thể lưu trữ đến hàng Gigabytes dữ liệu.

Ngỡ ngàng với phiên bản “khai sinh” của những vật dụng hàng ngày - 7

Chiếc tất đầu tiên trên thế giới xuất hiện vào thế kỷ thứ 3 tại Ai Cập. Như ta có thể thấy, những chiếc tất này có phần phân tách ở các ngón chứ không liền một mạch như bây giờ. Các nhà khảo cổ học, đã giải thích nguyên nhân dẫn đến thiết kế lạ đời này, là do những người Ai Cập cổ đại thường mặc tất với một loại dép tương tự như dép xỏ ngón ở thời nay.

Thảo Vy

Theo BS