Ngỡ ngàng "quái vật Godzilla" xuất hiện trong đám mây vân tinh

(Dân trí) - Bức ảnh tuyệt đẹp chụp một tinh vân khổng lồ trong chòm sao Nhân Mã có thể khiến nhiều người liên tưởng đến "quái vật Godzilla".

Ngỡ ngàng quái vật Godzilla xuất hiện trong đám mây vân tinh - 1

NASA mới đây đã công bố hình ảnh do kính viễn vọng không gian Spiter chụp lại, cho thấy những điểm sáng tuyệt đẹp của đám mây khí bụi cách xa hàng nghìn năm ánh sáng.

Trong hình ảnh này, màu xanh dương và màu lục lam là các bước sóng hồng ngoại do các ngôi sao phát ra. Còn màu xanh lá cây tượng trưng cho bụi và các phân tử hydrocacbon hữu cơ. Các khu vực màu đỏ là bụi đã được đốt nóng bởi các ngôi sao hoặc các vụ nổ siêu tân tinh.

Điều vô tình xảy ra là cách bố trí của tinh vân khiến các nhà khoa học liên tưởng đến vua quái vật Godzilla, sinh vật hư cấu từng xuất hiện trong nhiều bộ phim bom tấn của Nhật Bản và Hollywood.

Ngỡ ngàng quái vật Godzilla xuất hiện trong đám mây vân tinh - 2

Đám mây tinh vân trông giống như đôi mắt và mõm dài của quái vật Godzilla

Nhà thiên văn học Robert Hurt của Viện Công nghệ California (Caltech) - người xử lý hình ảnh và là người đầu tiên phát hiện tinh vân giống Godzilla.  

"Tôi không tìm kiếm quái vật. Tôi chỉ tình cờ lướt qua một vùng trời mà tôi đã quan sát nhiều lần trước đây, nhưng tôi chưa bao giờ phóng to", Robert Hurt chia sẻ.

Được biết, khi những ngôi sao lớn sụp đổ và phát nổ thành siêu tân tinh, chúng sẽ định hình lại các vùng không gian xung quanh. Sự kiện mãnh liệt này cũng đẩy vật chất lại với nhau, dẫn đến sự ra đời của những ngôi sao mới. 

Khi nhìn trong ánh sáng khả kiến - mắt người có thể nhìn thấy được, tinh vân này gần như bị các đám mây bụi che khuất. Nhưng ánh sáng hồng ngoại - có bước sóng dài hơn những gì mắt chúng ta có thể nhìn thấy được - có thể xuyên qua các đám mây, để lộ vẻ đẹp đáng kinh ngạc của chúng.