Nga nghiên cứu sử dụng Plasma lạnh chống lại sự lây lan Covid-19

(Dân trí) - Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Nga đang kì vọng sẽ tìm ra một phương pháp mới để tiêu diệt các mầm bệnh nguy hiểm, thậm chí có thể bao gồm cả coronavirus chủng mới gây ra đại dịch Covid-19.

Nga nghiên cứu sử dụng Plasma lạnh chống lại sự lây lan Covid-19 - 1

Các nhà khoa học đến từ Nga tiết lộ đã sản xuất một thiết bị đặc biệt sử dụng plasma lạnh để biến nước thông thường thành chất lỏng mà các nhà nghiên cứu gọi là "Magnaril", có khả năng tiêu diệt nấm, vi khuẩn và virus.

Plasma là trạng thái thứ tư của vật chất, bên cạnh rắn, lỏng, khí. Tia plasma lạnh áp suất khí quyển (CAP) lần đầu tiên được đưa vào hỗ trợ điều trị vết thương hở năm 2005 tại nước Đức.

Chất lỏng được tạo ra bởi phương pháp xử lý plasma lạnh này tạo thành các dạng hoạt động khác nhau của ôxy và axit hypochlorous.

"Khoa học đã biết rằng 1/10 của muối axit này trong nước có thể ngăn chặn sự lan truyền của coronavirus. Bản thân axit hoạt động mạnh hơn nhiều so với muối của nó, do đó có thể cho rằng chất lỏng này sẽ tiêu diệt mầm bệnh thay vì chỉ ngăn chặn sự lây lan của nó", nhà khoa học Dmitry Balabolin nói.

Chất lỏng đặc biệt được tạo ra có thể được sử dụng như một chất khử trùng có thể được áp dụng cho các bề mặt khác nhau hoặc phân tán trong không khí. Chi phí để tạo ra cũng được tiết lộ tương đôi rẻ.

Tuy nhiên, phát minh của các nhà nghiên cứu có hiệu quả chống lại chủng coronavirus đặc biệt đang gây ra đại dịch toàn cầu đang diễn ra hay không vẫn cần thêm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu hiện đang tiếp tục chuyển sang thực hiện các xét nghiệm đầy đủ hơn nữa.

Trang Phạm

Theo Sputnik