Nga lần đầu tiên có “nhà chứa” robot tình dục

(Dân trí) - Với chi phí khoảng 80 bảng Anh/ giờ đồng hồ (2,4 triệu đồng), các khách hàng là công nhân và thậm chí là các doanh nhân có thể “vui vẻ” với robot tình dục trong “nhà chứa” đầu tiên tại Nga.

Đơn vị đưa ra ý tưởng này đó là công ty LumiDolls. Trước đó, nhà chứa robot tình dục của công ty LumiDolls đã có mặt ở Đức, Tây Ban Nha, Áo, và Italia. Thậm chí, công ty có kế hoạch vươn tới Houston, Texas, Mỹ, nhưng đang vấp phải một số vấn đề liên quan đến luật ở địa phương nên chưa được cấp phép.

LumiDolls là một trong những công ty đầu tiên trên thế giới kinh doanh loại hình “nhà chứa” robot tình dục này. Để phát triển mạng lưới của mình ở khắp nơi trên thế giới, công ty này đã chính thức mở cửa chi nhánh ở thủ đô Moscow của Nga.

Nga lần đầu tiên có “nhà chứa” robot tình dục - 1

Theo truyền thông địa phương, robot tình dục mà LumiDolls đem đến Moscow có tên Emma. Robot tình dục này cao 1m65, nặng 35kg. Robot tình dục này có khả năng phản ứng khi bị chạm vào người như nháy mắt, biết nói chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Không chỉ thế, theo giới thiệu của công ty LumiDolls, đơn vị này còn cung cấp búp bê tình dục “giống người thật” khác với các cử động linh hoạt giúp khách hàng có những trải nghiệm “như thật”.

Tuy nhiên, hiện tại, tại Turin, Italia và Houston, Texas, LumiDolls đang gặp khó khăn vì vấp phải những phản đối của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia trong ngành công nghiệp tình dục, xu thế người tìm đến với búp bê và robot tình dục sẽ ngày càng tăng trong tương lai và ngành này có thể sẽ còn có nhiều thay đổi.

Minh Long (Theo Daily Mail)