Nga hé lộ kế hoạch có thể gửi tàu vũ trụ hạng nặng lên Mặt Trăng sau năm 2030

(Dân trí) - Theo nguồn tin mới nhất được tiết lộ, nước Nga đang có kế hoạch đưa một tàu vũ trụ chở hàng có thể tái sử dụng, một tàu vũ trụ hạng nặng để khai thác và một số mô-đun cần thiết cho xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng từ năm 2031 – 2035.

Công ty hàng không vũ trụ Lavochkin cùng Roscosmos và Viện hàn lâm Khoa học Nga sẽ phóng 4 tàu vũ trụ lên Mặt Trăng. Trong đó, tàu đổ bộ Luna-30 sẽ cung cấp tàu vũ trụ có thể tái sử dụng với nguồn cung cấp cho các nhiệm vụ có người lái.

Nga hé lộ kế hoạch có thể gửi tàu vũ trụ hạng nặng lên Mặt Trăng sau năm 2030  - 1
Nga dự kiến sẽ sớm quay trở lại cuộc đua đến Mặt Trăng.

Tiếp đó, tàu đổ bộ Luna-32 sẽ cung cấp các mô-đun nặng tới 6 tấn để xây dựng căn cứ thử nghiệm trên Mặt Trăng và sau đó phóng tàu Luna-33 sẽ cung cấp các phương tiện liên lạc và điều hướng cần thiết.

Đầu tháng 1 vừa qua, người đứng đầu tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga, Dmitry Rogozin cũng từng tiết lộ kế hoạch dài hơi chinh phục Mặt Trăng. Trong đó, Luna-25 sẽ được gửi lên Mặt Trăng vào năm 2021, Luna-26 vào năm 2023 và tàu đổ bộ Luna-27 vào năm 2024.

Nhiệm vụ Luna-25 sẽ đi tìm kiếm băng ở cực nam của Mặt Trăng. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của Nga đối với vệ tinh tự nhiên của Trái Đất sau 40 năm gián đoạn. Tàu vũ trụ cuối cùng của Liên Xô được gửi lên Mặt Trăng, Luna-24, được phóng vào năm 1976.

Luna-26 sẽ tiến hành lập bản đồ và viễn thám Mặt Trăng. Tàu đổ bộ Luna-27 thực hiện sứ mệnh lấy mẫu đất ở cực nam của Mặt Trăng và nghiên cứu. Vào năm 2028, tàu đổ bộ Luna-29 sẽ chuyển một chiếc máy bay lên Mặt Trăng.

Theo Roscosmos, việc xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng đầu tiên của Nga dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm 2034.

Minh Long (Theo Sputnik)