NASA cố gắng đưa “điệp viên nằm vùng” trên sao Hỏa trở lại nhiệm vụ

(Dân trí) - Trạm đổ bộ lên sao Hỏa của NASA vẫn còn một điều gây thất vọng mang tên “điệp viên nằm vùng”. Đây là một thiết bị có khả năng tự chôn vùi, nó được thiết kế để chui sâu xuống đến 4,8 mét kể từ bề mặt.

Tuy nhiên thiết bị này liên tục bị lỗi và chưa đạt được mục tiêu nhiệm vụ. Trên thực tế, hiện nay nó vẫn đang nằm trên bề mặt sao Hỏa.

NASA cố gắng đưa “điệp viên nằm vùng” trên sao Hỏa trở lại nhiệm vụ - 1

Nhóm chuyên gia phụ trách trạm InSight tin rằng đất trên bề mặt sao Hỏa quá bột và xốp khiến cho thiết bị này lấy được sức kéo để tự chui sâu xuống phía dưới. Để xử lí vấn đề này, các chuyên gia đã dùng cánh tay robot của trạm InSight đầm phần rìa của lỗ thăm dò, giúp cho thiết bị thăm dò bám được tốt hơn. Kĩ thuật mới này có vẻ có tác dụng nhưng chẳng bao lâu sao Hỏa lại đẩy thiết bị ngược trở lại. Đúng là một nỗi thất vọng.

Hiện nay, sau nhiều lần tính toán và vô vàn thất vọng, nhóm chuyên gia phụ trách InSight đã quyết định thay vì cố gắng hỗ trợ thiết bị tự đào sâu xuống đất thì nhóm sẽ điều khiển InSight dùng cánh tay robot trực tiếp ấn thiết bị này vào lỗ thăm dò. Đó là cách chữa cơ bản và trực tiếp nhất được đưa ra, khi mà NASA bắt đầu cạn ý tưởng.

Theo Phòng thí nghiệm Lực đẩy Phản lực của NASA thì nhóm chuyên gia lên kế hoạch điều khiển gầu múc của cánh tay robot để ấn “điệp viên nằm vùng” xuống, một thiết bị lái mũi khoan mini sẽ đưa nó xuống sâu 5 mét. Họ hi vọng ấn thiết bị này xuống từ phía trên tức là phần lưng của nó thì nó sẽ không bị nổi lên như hai lần gần đây, khi mà nó đã gần như chìm xuống được rồi.

Nhưng để mẹo này thành công thì không chỉ là vấn đề cánh tay robot ấn thiết bị xuống mạnh hết cỡ. Một bộ phận gắn trên chóp của thiết bị thăm dò này sẽ gửi toàn bộ dữ liệu quan trọng lên cho trạm InSight, trạm sẽ chuyển thông tin về Trái Đất cho các nhà khoa học đang sốt ruột chờ đợi. Nếu chẳng may bộ phận trên chóp này bị hỏng thì toàn bộ thiết bị thăm dò sẽ chẳng còn tác dụng, vì thế thao tác của cánh tay robot phải làm sao thật cẩn trọng.

Các nhà khoa học dự kiến thiết bị thăm dò sẽ trở lại hoạt động vào đầu tháng 3, vì thế chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu cho đến khi biết được kế hoạch này có thành công hay không.

Phạm Hường 

Theo BGR