Nắng nóng có thể khiến Ấn Độ thành vùng đất chết

Đoàn Trung Nam

(Dân trí) - Những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài và gió mùa có thể khiến người dân Ấn Độ không thể ở được đất nước này trong vài năm tới.

Nắng nóng có thể khiến Ấn Độ thành vùng đất chết - 1
Nắng nóng kỷ lục và các đợt gió mùa đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân Ấn Độ (Ảnh: Science et vie).

Ấn Độ và Pakistan đang trải qua những đợt nóng kỷ lục trong vài tuần qua. Tại thủ đô New Delhi, nhiệt độ liên tục vượt ngưỡng 40 ⁰C trong tháng 4 và đạt đỉnh 42 ⁰C. Đặc biệt, Pakistan thậm chí còn nóng hơn rất nhiều, chạm mốc 50 ⁰C.

Các chuyên gia cho biết, những đợt nắng nóng gay gắt và bất thường cùng với sự xuất hiện của các đợt gió mùa với độ ẩm ngày càng cao trong bối cảnh biến đổi khí hậu có thể khiến khu vực này khó sinh sống về lâu dài. 

Những đợt nắng nóng kéo đến giữa tháng 5 mức nhiệt hàng ngày dao động từ 40 ⁰C đến 45 ⁰C ở miền Bắc và miền Trung Ấn Độ và từ 45 ⁰C đến 50 ⁰C ở Pakistan.

Nhiệt độ này cao hơn mức nhiệt trung bình từ 3 ⁰C đến 5 ⁰C, rất khó để người dân Ấn Độ có thể chịu đựng được. Theo thống kê, tháng 5 là tháng nóng nhất trong năm ở Ấn Độ, trước khi xuất hiện gió mùa ẩm ướt.

Các đợt gió mùa tàn phá 

Gió mùa Ấn Độ là hệ thống gió mùa lớn nhất trên thế giới và chủ yếu ảnh hưởng đến Ấn Độ và các nước láng giềng như Sri Lanka, Pakistan và Bangladesh. 

Hiện tượng thời tiết này mang lại lượng mưa lớn trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9. Mùa mưa này rất quan trọng đối với nền nông nghiệp và kinh tế của đất nước Ấn Độ, nhưng nó cũng bị ảnh hưởng bởi sự nóng lên toàn cầu, dẫn đến lượng mưa hủy diệt. 

Biến đổi khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm sự khác biệt giữa nhiệt độ trên bề mặt đại dương và đất liền. Điều này sẽ hình thành các đợt gió mạnh hơn mang theo gió mùa, không khí ấm và giữ nước tốt, dẫn đến những đợt mưa có tần suất cao.

Nhiệt độ và độ ẩm ngày càng lớn có thể làm tăng tỷ lệ tử vong của những người dân ở đất nước này. Nguyên nhân xuất phát từ các đợt nắng nóng ở Ấn Độ, đã làm nhiều người dân nước này tử vong trong năm 2015 và 2019, tăng hơn 60% kể từ năm 1980. 

Năm 2018, đợt gió mùa mạnh nhất trong một thế kỷ đã giết chết ít nhất 400 người.

Nắng nóng có thể khiến Ấn Độ thành vùng đất chết - 2
Một người lái xe kéo ở thành phố Amritsar - bang Punjab, Ấn Độ - trú ẩn khỏi cái nắng như thiêu đốt (Ảnh: L'OBS).

Độ ẩm trong môi trường có thể khiến cơ thể không thể chịu được nhiệt. Ở sa mạc Sahara, nơi không khí nóng nhưng rất khô, thậm chí trên 50 ⁰C, con người vẫn có thể sống sót bằng cách ở trong bóng râm và cung cấp đủ nước cho bản thân. 

Tại đây, cơ thể con người vận hành giống như "máy điều hòa tự nhiên" bằng việc đổ mồ hôi, cho phép cơ thể điều chỉnh nhiệt độ ngay khi nhiệt độ bên ngoài trở nên quá cao.

Song đây không phải là trường hợp không khí ẩm ướt như ở Ấn Độ. Trong loại môi trường này, không còn đủ chênh lệch giữa độ ẩm của da và độ ẩm của không khí dẫn đến cơ thể rất khó thoát nước và tự làm mát. Độ ẩm càng cao, nhiệt độ kiểm soát càng thấp. 

Vì vậy hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến cư dân của những khu vực này. Mặt khác, trong thời kỳ nhiệt độ quá cao, chất lượng không khí giảm sút, nguy cơ hỏa hoạn và thiếu điện tăng lên gây nên nhiều thiệt hại về kinh tế.

Theo www.science-et-vie.com