Mỹ dừng tất cả các nghiên cứu liên quan đến dơi trong đại dịch Covid-19

(Dân trí) - Lo sợ con người có thể lây nhiễm các biến thể virus corona chủng mới sang loài dơi khiến đại dịch Covid-19 khó kiểm soát hơn, Mỹ đã đưa ra khuyến cáo và tạm dừng các nghiên cứu liên quan đến dơi.

Mỹ dừng tất cả các nghiên cứu liên quan đến dơi trong đại dịch Covid-19 - 1

Chính phủ liên bang đã khuyến nghị tất cả các thử nghiệm và nghiên cứu thực địa liên quan đến dơi ở Mỹ cần phải được dừng lại. Khuyến cáo đã được gửi đến tất cả các nhà nghiên cứu làm việc cho các dự án liên quan đến dơi ở Mỹ.

Cục Cá và Động vật hoang dã của Mỹ cũng lo ngại rằng, nếu virus corona chủng mới lây nhiễm ngược trở lại vào quần thể dơi ở quốc gia này có thể gây ra hiệu ứng tràn lan làm suy yếu nỗ lực của con người để ngăn chặn virus bằng cách tạo ra một con đường mới để lây nhiễm lại.

“Chúng tôi biết rằng nhiều động vật có vú dễ bị lây nhiễm bởi những biến thể của coronavirus nên việc làm này là cần thiết. Hiện vẫn chưa thể biết SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm hay gây bệnh cho động vật hoang dã ở Bắc Mỹ bao gồm cả dơi không”, một phát ngôn viên của Cục Cá và Động vật hoang dã cho biết.

Mặc dù nguồn gốc chính xác của Sars-Cov-2 vẫn đang được điều tra, nhưng nhiều người tin rằng nó lần đầu tiên xuất hiện trên loài dơi ở Trung Quốc và sau đó được truyền cho tê tê, loài có thể đã lây nhiễm lần đầu tiên ở người.

Đáng lo ngại là gần đây cũng đã có một số bằng chứng cho thấy con người có khả năng truyền virus chết người Sars-Cov-2 trở lại các loài động vật khác bao gồm chó, mèo và hổ Malaysia.

Dơi là loài động vật mang mầm bệnh với hàng trăm loại coronavirus khác nhau mặc dù hệ thống miễn dịch của chúng đã thích nghi để không có ảnh hưởng xấu từ virus. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ liên bang lo lắng một dịch bệnh khác đó là hội chứng mũi trắng có thể khiến dơi Mỹ dễ bị tổn thương hơn trước chủng coronavirus mới. Hội chứng này đã giết chết hơn 5,5 triệu con dơi kể từ năm 2006.

Trang Phạm

Theo Daily Mail