Mực khổng lồ dài 3,5 mét trôi dạt vào bãi biển

Minh Khôi

(Dân trí) - Nhiều khách du lịch ở vùng biển Kommetjie, Nam Phi đã chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp, khi xác một con mực khổng lồ đã trôi dạt vào bãi biển.

Mực khổng lồ dài 3,5 mét  trôi dạt vào bãi biển - 1

Mực khổng lồ dài 3,5 mét trôi dạt vào bãi biển vào ngày 30/4 (Ảnh: Paulus).

"Thật không thể tin nổi", Alison Paulus, một người dân bản địa và là người sáng lập tổ chức bảo tồn động vật hoang dã Tình nguyện và Khám phá, cho biết khi chứng kiến xác con mực khổng lồ. "Chỉ riêng cơ thể của nó đã dài khoảng 2,2 mét, còn các xúc tu, tôi chắc chắn rằng nó sẽ kéo dài đến 3,5 mét".

Theo chia sẻ, con mực này có thể đã bị trọng thương do va chạm với thuyền thương mại hoặc tàu đánh cá. Bởi vậy, xác của nó đã bị dạt vào bãi biển từ ban đêm. "Chúng tôi có thể thấy một vết nứt dài phía trên các xúc tu của nó. Đây có thể là do tác động từ một chân vịt của thuyền", Paulus cho biết.

Dựa trên kích thước của nó, Jon Friedman, một thành viên của Hiệp hội Phòng chống Đối xử tàn ác với động vật (SPCA) ước tính rằng con vật mới chỉ khoảng 2 tuổi. Theo Friedman, mực khổng lồ trưởng thành thể sống tới 5 năm và đạt chiều dài 13 mét.

Hiện, một số mẫu mô của con mực đã được gửi đến Bảo tàng Iziko tại Cape Town (Nam Phi) để phân tích ADN. Phần còn lại của xác chết sau đó được SPCA băm nhỏ và ném trở lại biển.

Mực khổng lồ dài 3,5 mét  trôi dạt vào bãi biển - 2

Mực khổng lồ từ lâu đã là một bí ẩn được các nhà sinh vật biển săn lùng.

Mực khổng lồ là một trong những sinh vật khó nắm bắt nhất trên hành tinh của chúng ta. Chúng sống trong đại dương, ở độ sâu từ 300 đến 1.000 mét và hiếm khi trồi lên mặt biển.

Trong nhiều thế kỷ, thông tin duy nhất mà các nhà khoa học có được về những sinh vật này đến từ việc nghiên cứu những dấu tích còn sót lại của chúng tìm thấy trong bụng cá nhà táng (Physeter macrocephalus).

Theo National Geographic, mãi tới năm 2004, những bức ảnh đầu tiên về loài mực khổng lồ này khi chúng còn sinh sống dưới đại dương mới được chụp lại từ các nhà nghiên cứu sinh vật biển.

Theo www.livescience.com