Một con hổ trắng quý hiếm chết sau khi bị đàn hổ Bengal bao vây trong sở thú

(Dân trí) - Đoạn phim gây sốc cho thấy cảnh một con hổ Bengal đang theo dõi một con hổ trắng quý hiếm trước khi tung ra một đòn tấn công chí tử.

Một con hổ trắng quý hiếm chết sau khi bị đàn hổ Bengal bao vây trong sở thú


Cô hổ Shreyas chết do các vết thương quá nặng.

Cô hổ Shreyas chết do các vết thương quá nặng.

Có lẽ hai loài hổ này đã bị lẫn lộn với nhau do người trông vườn thú ở Công viên sinh học Bannerghatta, Ấn Độ đã vô tình quên đóng cửa.

Kết quả là, hai con hổ trắng Amar và Shreyas đã tìm được đường vào khu vực của đàn hổ Bengal ở cạnh đó. Và tại đó, con hổ Shreyas 9 tuổi đã bị những con hổ kia tấn công dữ dội.

Có thể thấy, cô hổ cái này đã cố gắng chiến đấu chống lại ba trong số các con hổ Bengal sau khi bị chúng tụ tập xung quanh.


Cô hổ cái bị những con hổ Bengal bao vây.

Cô hổ cái bị những con hổ Bengal bao vây.

Trong lúc đó, nhân viên sở thú cố gắng bóp còi xe và hét vào bầy hổ để dọa cho chúng sợ và bỏ đi. Nhưng việc đó đã thất bại khi một trong những con hổ kia kéo Shreyas xuống đất, sau đó một con khác tham gia vào cuộc chiến

Mặc dù hổ chú hổ Amaer bị thương hở chân và hàm, nhưng vẫn trốn thoát khỏi sự bao vây.


Shreyas đã cố gắng tự vệ trong tuyệt vọng.

Shreyas đã cố gắng tự vệ trong tuyệt vọng.


Đoạn phim cho thấy cô hổ bị kéo xuống đất.

Đoạn phim cho thấy cô hổ bị kéo xuống đất.

Ông C.Jayaram – trưởng ban bảo tồn rừng của chính phủ - cho biết: một cuộc điều tra đã được mở ra để tìm hiểu tại sao lại xảy ra một việc không may như vậy. Ông phát biểu: “Điều này không được phép lặp lại, và những người thờ ơ với nhiệm vụ phải bị trừng phạt”.

Còn đàn hổ Bengal đều ổn và đang được chữa trị.

Anh Thư (Theo Metro)