Mới chỉ có 40% đội ngũ trí thức tham gia vào Liên hiệp hội Việt Nam

Nguyễn Hùng

(Dân trí) - Chiều 21/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) đã có những thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội Việt Nam Phạm Văn Tân và Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp hội Việt Nam chủ trì họp báo.

Mới chỉ có 40% đội ngũ trí thức tham gia vào Liên hiệp hội Việt Nam - 1

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội Việt Nam Phạm Văn Tân và ông Đặng Vũ Cảnh Linh trao đổi với báo chí chiều ngày 21/12. 

Tại buổi họp báo, ông Đặng Vũ Cảnh Linh cho hay, Đại hội sẽ chính thức khai mạc sáng 25/12 tại Hà Nội với chủ đề: Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội dự kiến sẽ có 910 đại biểu dự Đại hội, trong đó có 649 đại biểu chính thức và 176 đại biểu khách mời. Trình độ của đại biểu tham dự có học hàm giáo sư, phó giáo sư là 143 đại biểu; có học vị tiến sĩ là 129 đại biểu; có trình độ đại học và trên đại học là 375 đại biểu; đại biểu là người dân tộc thiểu số là 19 đại biểu. Độ tuổi trung bình của các đại biểu là 55, đại biểu trẻ tuổi nhất là 30 tuổi và lớn tuổi nhất là 82 tuổi.

Đại hội được tổ chức với phương châm: Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Hội đồng Trung ương, Hội đồng Trung ương bầu Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt (bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội Việt Nam Phạm Văn Tân chia sẻ thêm: Kì vọng của Liên hiệp hội Việt Nam là tổ chức ngày càng lớn mạnh và ngày càng phát triển để công tác tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức ngày càng lớn hơn. Mặc dù đã trải qua 37 năm hoạt động và phát triển nhưng số lượng trí thức tham gia vào hệ thống của Liên hiệp hội Việt Nam mới đạt khoảng gần 40%, vẫn còn 60% đội ngũ trí thức ở ngoài hệ thống. Bên cạnh đó Liên hiệp hội cũng kì vọng sẽ có nhiều hoạt động có tầm vóc mà ở đó có hình dáng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Chẳng hạn như sẽ có nhiều tham vấn, tham mưu với Lãnh đạo Đảng và Nhà nước để xây dựng đường lối chủ trương và chính sách.

"Trong nhiệm kỳ qua thì Liên hiệp hội Việt Nam đã có tới 3.000 nhiệm vụ tư vấn phản biện trong đó có những vấn đề được xã hội đánh giá rất cao như đánh giá việc khai thác mỏ sắt ở Hà Tĩnh; đánh giá và cảnh báo việc khai thác và phát triển các hệ thống nhà máy thủy điện chưa phù hợp với quy hoạch…", ông Tân cho biết.

Lãnh đạo của Liên hiệp hội Việt Nam cũng cho hay, trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức được 37 diễn đàn của trí thức tham gia vào tư vấn, phản biện vào các chương trình, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tham gia vào gần 50 nội dung giám sát theo yêu cẩu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như về lĩnh vực khoa học công nghệ, giám sát về đổi mới giáo dục và đào tạo toàn diện, giám sát về môi trường biến đổi khí hậu…