Men Pichia trong đường ruột trẻ có thể làm cho trẻ mắc hen suyễn

(Dân trí) - Hen suyễn ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Một nghiên cứu mới cho thấy liên kết vi khuẩn của ruột có liên quan đến nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn, qua một loại nấm đặc biệt ở trẻ sơ sinh có thể làm tăng nguy cơ hen suyễn.


Lần đầu tiên, một nghiên cứu liên kết một men được tìm thấy trong ruột của trẻ sơ sinh có thể gây nguy cơ hen suyễn ở trẻ.

Lần đầu tiên, một nghiên cứu liên kết một men được tìm thấy trong ruột của trẻ sơ sinh có thể gây nguy cơ hen suyễn ở trẻ.

Hen suyễn là bệnh mạn tính của đường hô hấp ảnh hưởng đến khoảng 334 triệu người trên toàn thế giới và khoảng 25 triệu người ở Hoa Kỳ.

Trong lịch sử, người ta tin rằng bệnh hen suyễn là bệnh của các nước có thu nhập cao, nhưng lý thuyết này không còn giá trị vì hầu hết mọi người sống chung với bệnh hen suyễn là từ các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình.

Trên thế giới, bệnh hen suyễn được phân bố không đều. Tỷ lệ cao nhất trên toàn thế giới ở châu Mỹ Latinh và các nước nói tiếng Anh (hơn 20% dân số sống với bệnh hen suyễn) trong khi tỷ lệ thấp nhất ít hơn 5% được ghi nhận ở Ấn Độ, châu Á-Thái Bình Dương và một phần phía Đông của Địa Trung Hải cũng như Bắc và Đông Âu. Các quốc gia như Canada và Ecuador đều có tỷ lệ mắc bệnh đáng kể, với khoảng 10% dân số mắc bệnh bệnh hen suyễn. Nghiên cứu mới cho thấy rằng một loại nấm men trong ruột của trẻ sơ sinh Ecuador có thể là yếu tố dự báo khá quan trọng đối với bệnh hen suyễn.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học British Columbia ở Canada và được dẫn đầu bởi nhà vi sinh học Brett Finlay. Ở nghiên cứu trước đây, Brett Finlay cùng đồng nghiệp của mình đã kiểm tra vi sinh vật đường ruột của trẻ em ở Canada và những liên kết dẫn đến bệnh suyễn. Họ tìm thấy bốn loại vi khuẩn đường ruột xuất hiện để ngăn chặn sự tấn công của bệnh hen suyễn nếu chúng có mặt trong ruột của trẻ sơ sinh trong vòng 3 tháng đầu tiên bắt đầu từ khi trẻ ra đời. Trong nghiên cứu tiếp theo này, các nhà khoa học đã nhân rộng những thử nghiệm ở một ngôi làng của Ecuador để điều tra vai trò của vi sinh vật trong ruột của cơ thể con người là phổ quát.

Sử dụng mẫu phân và các thông tin sức khỏe của hơn 100 trẻ, các nhà khoa học phát hiện ra rằng vi khuẩn của ruột đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh hen suyễn. Tuy nhiên, trong số các vi khuẩn đầu tiên, loại men được gọi là Pichia dường như làm tăng nguy cơ hen suyễn nếu có mặt trong những ngày đầu tiên khi trẻ mới ra đời. Nghiên cứu này tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ vi sinh vật ruột trong việc duy trì sức khỏe chung của cơ thể và bảo vệ chống lại bệnh tật nghiêm trọng.

Brett Finlay nói thêm: Chúng tôi đã chứng minh được vi khuẩn sống trong ruột đã tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, đóng vai trò như hàng rào chống lại các vi sinh vật có hại mới. Vi sinh vật của ruột có hơn 1.000 loại vi khuẩn được biết cũng hỗ trợ tiêu hóa và sản xuất một số loại vitamin quan trọng. Kế hoạch tiếp theo của chúng tôi là kiểm tra lại mẫu ở Canada từ nghiên cứu trước đây và tìm kiếm các loại nấm phát hiện gần đây trong ruột của trẻ sơ sinh.

Đ.T.V-NASATI (Theo Medical News Today)