Lời khuyên của chuyên gia vi sinh học về tần suất giặt khăn tắm

(Dân trí) - Ông Tierno – một nhà vi sinh vật học tới từ Trường Y khoa – Đại học New York cho rằng “một chiếc khăn ướt sẽ luôn có vi trùng sinh sôi”.


Trong suy nghĩ của Philip Tierno, một chiếc khăn ẩm thực sự là một sinh vật sống.

Trong suy nghĩ của Philip Tierno, một chiếc khăn ẩm thực sự là một sinh vật sống.

Khăn là nơi trú ngụ lý tưởng cho vi trùng, vì nơi đó có rất nhiều điều kiện cần thiết cho sự sống chúng: nước, nhiệt độ ấm áp và rất nhiều ô-xy. Nơi nào có độ ẩm thì nơi đó có vi khuẩn.

Do đó, nhà khoa học Tierno cho rằng bạn chỉ nên sử dụng khăn tắm 3 lần trước khi mang đi giặt- với giả thiết là chiếc khăn đó phải được phơi khô hoàn toàn sau mỗi lần sử dụng.

Một dấu hiệu dễ nhận thấy cho biết một chiếc khăn bị ẩm quá lâu là có mùi hôi. “Nếu chiếc khăn có mùi hôi, thì bất cứ chỗ nào có mùi đều có vi khuẩn đang sinh sôi, vì vậy nó cần được giặt sạch”.

Nếu lau người bằng chiếc khăn đầy vi khuẩn này, thì có thể bạn đang truyền các vi khuẩn đó lên da mình, và sẽ phá hỏng mục đích chính của việc tắm rửa.

Và ông Tierno cho rằng, nếu bạn dùng chung khăn tắm với người khác, bạn có thể sẽ tiếp xúc với các sinh vật mà trước đó trên cơ thể bạn không hề có – chẳng hạn như vi khuẩn Staphylococcus aureus – “có thể làm bạn bị mụn nhọt hoặc viêm nhiễm”.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải nhớ rằng, không phải mọi loại vi khuẩn đều có hại. Trong thực tế, đa phần trong số chúng là vô hại và một số còn có lợi ích lâu dài. Theo một quan điểm về vệ sinh, việc tiếp xúc với các vi trùng và bệnh nhiễm trùng – đặc biệt khi còn trẻ - có thể thực sự giúp hệ miễn dịch chuẩn bị, để trong tương lai hệ miễn dịch có thể chống lại các vi khuẩn ngoại lai dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, không ai thích một chiếc khăn có mùi cả - đặc biệt là khi mùi đó có nghĩa là chiếc khăn đang tràn ngập vi trùng. “Cơ bản là bạn cần phải thận trọng và nhận biết điều đó”.

Anh Thư (Theo BI)