Loại thuốc thần kỳ làm giảm tới một nửa nguy cơ tử vong do đau tim và ung thư?

(Dân trí) - Mỗi năm, ở Anh có khoảng 200.000 người lên cơn đau tim và 15% số người sống sót sẽ tiếp tục gặp phải một cơn đau tim khác trong vòng năm năm tiếp theo. Một loại thuốc tuyệt diệu làm giảm nguy cơ tử vong do dau tim và ung thư đang được coi là bước đột phá lớn nhất trong y học từ sau khi có thuốc statin.

Loại thuốc thần kỳ làm giảm tới một nửa nguy cơ tử vong do đau tim và ung thư? - 1

Trong một nghiên cứu mang tính bước ngoặt của Mỹ, loại thuốc canakinumab mới này làm giảm tới một nửa nguy cơ.

Tiến sĩ Paul Ridker cho rằng phát hiện này của nhóm nghiên cứu ở Đại học Harvard của ông sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho liệu pháp điều trị.

Các chuyên gia cho biết thuốc canakinumab ngoài khả năng chống viêm còn có thể chống bệnh gout và viêm khớp.

Bị viêm do nhiễm khuẩn hoặc có vết thương đóng một vai trò lớn trong việc gây ra đau tim. Dùng các loại thuốc thuộc nhóm statin chỉ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol. Mỗi năm, ở Anh có khoảng 200.000 người bị lên cơn đau tim và khoảng ¼ số người sống sót sẽ tiếp tục gặp phải một cơn đau tim khác trong vòng năm năm sau đó.

Tuy nhiên, nghiên cứu về thuốc canakinumab cho thấy nó giúp giảm tới 24% cơn đau tim xuất hiện trở lại.

Tiến sĩ Paul Ridker đã tiết lộ về đột phá này tại Hội nghị tim mạch của Hiệp hội châu Âu tổ chức ở Barcelona.


Statin từng là bước đột phá y học lớn nhất của những năm 1980.

Statin từng là bước đột phá y học lớn nhất của những năm 1980.

Ông cho biết: “lần đầu tiên, chúng ta đã có thể chứng minh rõ ràng rằng việc giảm viêm nhiễm cũng giúp giảm các nguy cơ tim mạch”.

Loại thuốc thần kỳ làm giảm tới một nửa nguy cơ tử vong do đau tim và ung thư? - 3

Tiến sĩ Paul Ridker cho rằng những phát hiện này sẽ là mang đến “một kỷ nguyên điều trị mới”.

Trong nghiên cứu này, 10.000 bệnh nhân có bệnh tim mạch đã được cho dùng thuốc. Những người được dùng thuốc liều cao đã giảm 24% nguy cơ tử vong và giảm 36% cơn đau tim. Nguy cơ tử vong do ung thư giảm xuống 51%, bệnh gút giảm tới 56% và viêm xương khớp giảm tới 33%.

Các chuyên gia cho biết, mỗi bệnh nhân sẽ phải mất tới 40.000 bảng (gần 1,2 tỷ VND) để điều trị mỗi năm, nhưng nếu loại thuốc này được thông qua thì chi phí sẽ giảm xuống.

Hãng sản xuất loại thuốc này cho biết họ sẽ xin giấy phép cho loại thuốc này để dùng trong điều trị bệnh tim.

Anh Thư (Theo The Sun)