Loài mực kì lạ khiến các nhà khoa học đau đầu

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu đã bị choáng váng vì những gì họ phát hiện đang ẩn nấp trong vực thẳm dưới đại dương như đang ở một "thế giới ngoài hành tinh" và phát hiện ra các loài sinh vật kì lạ.

Trong quá trình quay phim Blue Planet 2 của BBC, một nhóm các nhà khoa học đã sử dụng tàu ngầm Triton để mạo hiểm các khu vực của đại dương chưa từng được khám phá trước đây.

Loài mực kì lạ khiến các nhà khoa học đau đầu - 1
Loài mực kì lạ khiến các nhà khoa học sửng sốt dưới đáy đại dương.

Đi xuống khu vực biển sâu từ 200 đến 1.000m, cả nhóm đã chụp được một số cảnh quay tuyệt vời. Tuy nhiên, có một sinh vật để lại ảnh hưởng khá lớn đến người dẫn chương trình David Attenborough và phần còn lại của đội thám hiểm đó là họ đã phát hiện ra loài mực biển sâu cực hiếm gặp Histioteuthis heteropsis còn được biết với cái tên là "mực mắt lác".

Histioteuthis heteropsis có hai loại mắt khác nhau, một loại nhỏ và màu xanh, trong khi loại kia có màu vàng.

David Attenborough và nhóm của ông lần đầu tiên phát hiện ra loài mực kì lạ này vào tháng 11 năm 2017.

Ông nói trong bộ phim tài liệu của BBC: “Đại dương sâu thẳm khó khám phá như không gian. Chúng ta biết nhiều hơn về bề mặt sao Hỏa so với những phần sâu nhất của biển. Khi chúng tôi xuống vực sâu, áp lực tăng lên và ánh sáng từ trên tất cả biến mất. Sau 200 m, chúng tôi bước vào một thế giới xa lạ - khu vực hoàng hôn với vùng biển u ám vĩnh cửu.

Những gì chúng tôi tìm thấy là một con mực, nhưng chỉ có một con sống ở đây. Mắt phải của nó trông vĩnh viễn hướng xuống dưới, nhưng mắt trái của nó to hơn nhiều và được huấn luyện hướng lên trên để phát hiện bóng của con mồi đang bơi gần bề mặt.

David Attenborough nhấn mạnh rằng, có thể kích thước của mắt trái hướng lên trên của nó làm tăng độ nhạy cảm với ánh sáng mặt trời mờ nhạt chiếu xuống từ bề mặt.

Trong vùng nước âm u, các sinh vật phát quang sinh học như con mực mắt gà cần ngụy trang để thoát khỏi nguy hiểm.

Điều này liên quan đến việc che giấu bóng của chúng bằng cách phát ra ánh sáng phù hợp với cường độ của các tia bề mặt chiếu xuống.

Thấu kính mắt màu vàng của mực, phổ biến ở một số loài cá biển sâu, giúp nó nhìn xuyên qua lớp ngụy trang để có thể phát hiện con mồi có khả năng phát quang sinh học như tôm.

Mặt khác, mắt phải của loài mực kì lạ này sẽ quét các vùng nước bên dưới để phát ra ánh sáng phát quang sinh học phát ra từ những kẻ săn mồi hoặc con mồi ẩn nấp.

Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán, nguyên nhân loài mực này có hai mắt khác nhau như vậy thực sự vẫn là một câu hỏi thách thức các nhà khoa học trong nhiều năm qua vì chúng rất hiếm gặp.

Khôi Nguyên (Theo Express)