Liên hiệp Hội Khoa học là nơi phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Ngày 21/10, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu ra Ban chấp hành khóa mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thực Hiện- Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật kể từ khi thành lập (năm 1996) đến nay.

"Liên hiệp Hội là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội", ông Hiện cho biết.

Liên hiệp Hội Khoa học là nơi phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức - 1

Ban chấp hành khóa mới của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa VI. Theo đó, ông Trần Ngọc Nguyên được bầu làm Chủ tịch; Ông Ngô Anh Tín- Thành ủy viên- Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Minh Toại và bà Nguyễn Thị Kiều là 3 Phó chủ tịch.

Liên hiệp Hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Tập hợp, đoàn kết và phát huy dân chủ trong nghiên cứu và sáng tạo khoa học và công nghệ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học; Đẩy mạnh Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố, góp phần thúc đẩy sáng kiến, sáng chế, đổi mới, khởi nghiệp Khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0.