Kỷ lục buồn của loài hổ tại Ấn Độ

T.Thủy

(Dân trí) - Trong năm 2023, Ấn Độ ghi nhận số lượng cá thể hổ bị chết ngoài tự nhiên cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Bảo tồn hổ Ấn Độ (NTCA), quốc gia này đã ghi nhận 163 trường hợp hổ chết trong 11 tháng đầu năm 2023. Trong đó Maharashtra và Madhya Pradesh là 2 bang có số lượng hổ bị chết nhiều nhất, với lần lượt 40 và 38 cá thể.

Đây là số lượng cá thể hổ bị chết cao nhất kể từ năm 2012 cho đến nay. Trước đó, trong các năm 2020, 2021 và 2022, Ấn Độ ghi nhận lần lượt 120, 127 và 121 trường hợp hổ bị chết.

Số lượng hổ chết tại Ấn Độ đã tăng cao đột biến trong năm 2023 (Ảnh minh họa: Getty).

Số lượng hổ chết tại Ấn Độ đã tăng cao đột biến trong năm 2023 (Ảnh minh họa: Getty).

Các chuyên gia động vật cho biết con số hổ bị chết tại Ấn Độ trong năm 2023 có thể còn cao hơn do nhiều trường hợp hổ bị chết không được báo cáo hoặc ghi nhận, đặc biệt ở những khu vực rừng sâu và khó tiếp cận.

Trong số 163 cá thể hổ bị chết ở 11 tháng đầu năm 2023, có 28 hổ con và ít nhất 10 cá thể hổ chưa trưởng thành bị thiệt mạng. Các chuyên gia động vật hoang dã lo ngại rằng số lượng hổ con và chưa trưởng thành bị chết nhiều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của quần thể hổ tại Ấn Độ.

Ít nhất 78 trường hợp hổ bị chết được báo cáo tại các khu bảo tồn hổ khác nhau trên khắp Ấn Độ, còn 86 trường hợp hổ chết được ghi nhận ở các vùng nằm ngoài các khu bảo tồn, trong đó có không ít trường hợp hổ thiệt mạng do đụng độ với con người vì tranh giành môi trường sống và bị con người giết chết.

Theo các quan chức của NTCA, nhiều nguyên do dẫn đến cái chết của hổ, bao gồm bị săn trộm, mất môi trường sống, xung đột giữa con người và bị bệnh.

"Quần thể hổ tại Ấn Độ ngày càng lớn, điều này khiến số lượng hổ bị chết cũng tăng thêm. Tuy nhiên, việc số lượng hổ bị chết tăng lên mức nhiều nhất trong vòng 10 năm qua là một điều đáng buồn và cần phải được cảnh báo về tình trạng bảo tồn", SP. Yadav, giám đốc NTCA, chia sẻ.

Yadav cho biết tuổi thọ trung bình của loài hổ trong tự nhiên tại Ấn Độ là từ 10 đến 12 năm tuổi, do vậy trong số 163 trường hợp hổ bị chết trong 11 tháng đầu năm 2023, có không ít trường hợp hổ chết vì tuổi già.

Số lượng hổ con chết nhiều trong năm 2023 cho thấy tỷ lệ sinh sản của hổ tại Ấn Độ cũng có sự tăng trưởng. Theo các nhà khoa học, chỉ 50% số lượng hổ con được sinh ra có khả năng sống đến lúc trưởng thành.

Tuy nhiên, các chuyên gia về động vật hoang dã cho biết sự gia tăng về số lượng hổ chết tại Ấn Độ là vấn đề cần được xem trọng và làm dấy lên mối lo ngại về việc bảo tồn của loài động vật này.

"Mặc dù các quan chức có thể cho rằng sự gia tăng số ca tử vong của hổ có thể do tuổi già hoặc lý do tự nhiên, nhưng cần phải điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân dẫn đến cái chết để đảm bảo tính bền vững của quần thể hổ", một chuyên gia động vật hoang dã Ấn Độ chia sẻ. "Cần phải tìm rõ nguyên do để có các biện pháp bảo tồn thích hợp".

Ấn Độ là nơi sinh sống của 2/3 số lượng hổ hoang dã trên toàn cầu. Theo kết quả điều tra vào cuối năm 2022, tại Ấn Độ có 3.682 cá thể hổ, tăng từ 2.967 con vào năm 2018. Bang Madhya Pradesh là nơi có quần thể hổ lớn nhất tại Ấn Độ, với 785 cá thể, tiếp sau đó là bang Karnataka (563 cá thể), Uttarakhand (560) và Maharashtra (444).

Số lượng hổ tăng nhiều làm tăng số vụ đụng độ giữa loài động vật ăn thịt này với con người. Không ít người dân sống tại các ngôi làng gần rừng và trong khu bảo tồn thiên nhiên của Ấn Độ bị hổ tấn công, ăn thịt.

Người dân đã tìm nhiều cách khác nhau để xua đuổi hoặc giết chết hổ xâm phạm vào làng của mình, tuy nhiên, luật pháp tại Ấn Độ nghiêm cấm hành vi xâm hại động vật hoang dã và người vi phạm có thể bị xử phạt tù.

Theo TOI/DailyPioneer