Kiến lửa liên kết lại với nhau thành một chiếc bè nổi để sống sót trong trận lụt

(Dân trí) - Người dân ở Houston bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey đã phát hiện ra một nguy cơ bất thường trong dòng nước lũ: các bầy kiến lửa đã kết hợp lại với nhau để tạo thành những chiếc bè trôi nổi.

Kiến lửa liên kết lại với nhau thành một chiếc bè nổi để sống sót trong trận lụt - 1

Kiến lửa là một loài sinh vật xâm lấn có nguồn gốc Nam Mỹ, và chúng đã thành công trong việc định cư ở Hoa Kỳ. Bất cứ khi nào có một cơn bão lớn thổi qua và gây ra lụt lội thì chúng đều xuất hiện.

Để thoát khỏi nước lũ, loài côn trùng có độc này đã nhanh chóng liên kết lại với nhau, trong đó kiến chúa và ấu trùng ở trung tâm của chiếc bè. Các con kiến bám lấy nhau tạo thành một mạng lưới chặt chẽ để giữ lại không khí ở giữa, và những con kiến ở phần đáy thì đan với nhau chặt đến mức nước không thể đi qua được.

Theo mọt nghiên cứu về sự năng động của những cấu trúc này, chiếc bè kiến này biến đổi trong khi di chuyển, những con kiến đi lại ở phía trên và tạo thành một lớp đứng yên ở phía dưới đáy. Tác giả của nghiên cứu cho biết, trong mỗi chiếc bè như vậy có hơn 100.000 con kiến.

Kiến lửa liên kết lại với nhau thành một chiếc bè nổi để sống sót trong trận lụt - 2

Kiến lửa có thể sống trong cấu trúc này vài tuần hoặc lâu hơn, mặc dù chúng vẫn luôn tìm kiếm những vùng đất khô ráo để làm nơi định cư mới trong khi trôi nổi.

Vì vậy, những người đi thuyền cũng phải hết sức cẩn thận để tránh các bè kiến này. Vì nếu có cơ hội, bầy kiến sẽ bò lên thuyền. Chỉ cần một vết chích của chúng cũng đủ gây đau đớn, nhưng nó thường chỉ trở nên nghiêm trọng đối với những người bị dị ứng. Tuy nhiên, nếu có cả một đàn kiến thì sẽ thực sự mang đến nguy hiểm.

Trung tâm Thời tiết Hoa Kỳ cảnh báo mọi người nên tránh khỏi nước lũ còn vì một lý do khác – nó có thể có điện do các đường dây bị đứt, hoặc ẩn chứa các mảnh vụn nguy hiểm trong dòng nước.

Đối với loài kiến, chúng cũng chỉ đang cố gắng thoát ra, tuy nhiên nếu bạn chạm phải một bầy kiến thì hãy tránh xa chúng ra.

Anh Thư (Theo BI)