Kích thích bộ não bằng xung từ để thay đổi cách thưởng thức âm nhạc

(Dân trí) - Sự thưởng thức âm nhạc của những người tham gia, và số tiền họ sẵn sàng chi tiêu cho âm nhạc, đều bị ảnh hưởng bởi sự kích thích các mạch thần kinh.

Kích thích bộ não bằng xung từ để thay đổi cách thưởng thức âm nhạc - 1

Theo nghiên cứu mới, kích thích bộ não của vài người bằng xung từ là đủ để thay đổi sự thưởng thức âm nhạc của họ.

Bằng cách sử dụng một kỹ thuật không xâm lấn được gọi là sự kích thích từ xuyên sọ (TMS), các nhà khoa học đã thay đổi cách thưởng thức âm nhạc của các đối tượng.

Cách xử lý này không chỉ làm thay đổi cách người tham gia đánh giá âm nhạc, nó thậm chí còn ảnh hưởng đến số tiền họ sẵn sàng chi tiêu vào nó.

Giáo sư Robert Zatorre, nhà thần kinh học tại Đại học McGill, Canada và là tác giả cấp cao của Nghiên cứu Hành vi con người tự nhiên, cho biết cách thức người ta đánh giá âm nhạc có thể thay đổi bằng việc sử dụng kỹ thuật này là "một điều quan trọng - và đáng chú ý – chứng minh rằng mạch điện đằng sau những phản ứng phức tạp ngày càng được hiểu rõ hơn”.

Các mạch điện nói trên được tìm thấy trong một phần của não được gọi là vỏ não trái trước trán.

Các nghiên cứu hình ảnh não trước đây đã chứng minh rằng sự kích thích của vùng này dẫn đến việc giải phóng một chất gọi là dopamine, nó hoạt động như một 'phần thưởng' hóa học. Các nghiên cứu khác cho thấy rằng âm nhạc thú vị liên quan đến mạch “phần thưởng” trong não.

Nhưng đây là lần đầu tiên có người đã điều khiển mạch này để thay đổi cách suy nghĩ của mọi người.

Khi các nhà khoa học sử dụng kích thích “hào hứng” trên vùng não mục tiêu, người tham gia báo lại rằng họ thích âm nhạc mà họ đang nghe nhiều hơn, và khi kích thích 'ức chế' được sử dụng, họ thích nó ít hơn.

Những kết quả này cũng được thể hiện qua sự sẵn sàng chi trả của người tham gia. Những người tham gia đã sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho âm nhạc sau kích thích hào hứng, và ít hơn sau kích thích “ức chế”.

Tất cả những thay đổi này chỉ là tạm thời.

Giáo sư Zatorre cho rằng công việc này có thể được áp dụng để điều trị các chứng bệnh đa dạng như nghiện, béo phì và trầm cảm, bởi vì những rối loạn như thế cũng dựa vào mạch phần thưởng của não.

"Mạch này có thể được điều khiển một cách đặc biệt liên quan đến âm nhạc mở ra cánh cửa cho nhiều ứng dụng trong tương lai, mà hệ thống phần thưởng có thể cần được điều chỉnh lên hoặc xuống", giáo sư Zatorre nói.

Đào Hiền (Theo Independent)