Khoa học vui: Vì sao đá khô lại thổi phồng được quả bóng bay?

(Dân trí) - Không hẳn ai cũng biết được những điều kỳ diệu xoay quanh viên đá khô như tạo ra mây khô giả trên sân khấu, làm đông đá bông hoa tươi.... Một thí nghiệm nhỏ còn cho thấy đá khô có thể dùng thay bơm để thổi bóng bay. Vì sao đá khô lại có thể thổi được quả bóng bay phồng lên? Hãy cùng theo dõi clip để biết điều lý thú này nhé.

Khi thực hiện thí nghiệm này các bạn nên lưu ý: Đá khô hay còn gọi là băng khô, đá khói, nước đá khô, băng khói, đá CO2 là một dạng rắn của cacbon điôxít (CO2). Đá khô dưới áp suất thường không nóng chảy thành cacbon điôxít lỏng mà thăng hoa trực tiếp thành dạng khí ở -78,5 °C (-109,3 °F). Do các đặc trưng như vậy nên khi tiếp xúc với đá khô đòi hỏi phải có sự phòng ngừa đặc biệt. Chúng ta không nên cho tiếp xúc trực tiếp với da, nghĩa là cần đeo găng cách nhiệt thích hợp.

Trọng Trinh