Ibuprofen không có tác dụng nhiều đối với những người bị đau lưng

(Dân trí) - Các nhà khoa học nói rằng những loại thuốc giảm đau không cần bác sĩ kê đơn thường thấy như ibuprofen không có tác dụng với những người đang bị đau lưng.

Ibuprofen không có tác dụng nhiều đối với những người bị đau lưng - 1

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng chỉ có một trong sáu bệnh nhân được điều trị với các thuốc chống viêm không chứa steroid (được gọi là NSAID) giảm được một chút khó chịu của bệnh đau lưng.

Ibuprofen được sử dụng để làm giảm đau do các bệnh như nhức đầu, đau răng, đau bụng kinh, đau nhức cơ bắp, hay viêm khớp. Thuốc cũng được dùng để hạ sốt và giảm đau nhức nhẹ do cảm cúm hoặc cảm lạnh phổ biến. Ibuprofen là thuốc kháng viêm không steroid (NSAID)

Đau lưng là một căn bệnh thông thường, cứ sáu người bất kì thì có một người sẽ mắc phải, mặc dù nó thường được cải thiện trong một vài tuần.

Tuy nhiên đối với một số người thì cơn đau vẫn tồn tại và những người bị đau lưng được tư vấn bởi Dịch vụ y tế quốc gia rằng hãy cố gắng tích cực hoạt động, thử các tập thể dục và các bài tập giãn cơ, dùng thuốc giảm đau chống viêm và sử dụng các gói chườm nóng hoặc lạnh để giảm đau ngắn hạn.

Giáo sư Manuela Ferreira, người đứng đầu cuộc nghiên cứu tại Đại học Sydney cho biết: Phát hiện này nhấn mạnh nhu cầu cấp bách để phát triển các liệu pháp mới để điều trị đau lưng, căn bệnh ảnh hưởng tới khoảng bốn phần năm dân số tại một số thời điểm trong cuộc đời.

“Đau lưng là nguyên nhân gây tàn phế hàng đầu trên toàn thế giới và thường được chế ngự bằng việc kê các loại thuốc như thuốc chống viêm,” ông nói.”

“Nhưng kết quả của chúng tôi cho thấy các loại thuốc chống viêm thực sự chỉ có thể giảm đau ngắn hạn rất hạn chế. Chúng thực sự có làm giảm đau, nhưng chỉ giảm rất ít, và có thể cho rằng không có dấu hiệu lâm sàng đáng kể nào”

“Khi bạn để ý đến những tác dụng phụ rất phổ biến thì nó sẽ trở nên rõ ràng rằng các loại thuốc này không phải là câu trả lời thực sự đối với việc giảm đau cho nhiều triệu người đang trong tình trạng suy nhược này mỗi năm.”

Nghiên cứu này đã khảo sát 35 thử nghiệm bao gồm khoảng hơn 6.000 người, cũng tìm ra rằng những bệnh nhân dùng thuốc chống viêm có nguy cơ mắc phải các vấn đề về dạ dày và ruột như viêm loét dạ dày, chảy máu dạ dày hơn 2.5 lần.

Nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng paracetamol không có tác dụng và opioid cũng chỉ có tác dụng tối thiểu giống như thuốc trấn an thần kinh.

Hầu hết các hướng dẫn lâm sàng hiện nay khuyên dùng NSAID làm thuốc giảm đau thứ hai sau paracetamol, và opioid là lựa chọn thứ ba.

Tháng bảy năm 2016, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng ibuprofen và các loại thuốc tương tự khác có thể gây ra suy tim (trạng thái xảy ra khi các cơ quan không thể bơm máu đúng cách đi khắp cơ thể).

Nghiên cứu mới này đã được công bố trên tạp chí Annals of the Rheumatic Diseases.

Thanh Hà (Theo Telegraph)