Hơn 80% dân đô thị đang hít thở không khí ô nhiễm

(Dân trí) - Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 80% dân số sống ở các thành phố trên thế giới đang hít thở không khí kém chất lượng và điều đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như ung thư phổi và nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Người dân đô thị sống ở những nước nghèo, những nơi mà hầu hết các thành phố (98%) có chất lượng không khí đạt dưới mức tiêu chuẩn cho phép của WHO, đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tỷ lệ các thành phố ở những nước giàu hơn có chất lượng không khí tương tự (dưới tiêu chuẩn cho phép của WHO) là 56%.


Hơn 80% người dân đô thị đang hít thở không khí ô nhiễm

Hơn 80% người dân đô thị đang hít thở không khí ô nhiễm

Theo TS. Maria Neira, Giám đốc Trung tâm Y tế Cộng đồng của WHO tại Geneva, WHO đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở nhiều quốc gia. Ô nhiễm không khí ở đô thị tiếp tục tăng ở mức báo động, gây tàn phá sức khỏe của con người. Một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt trên toàn cầu đó là tổn thất lớn đối với toàn xã hội trong tương lai. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân. Đó là chi phí của các quốc gia dành cho việc chữa trị các bệnh mãn tính là rất lớn.

Theo báo cáo của WHO, những chất ô nhiễm không khí ngoài trời là nguyên nhân gây tử vong sớm của hơn 3.000.000 người mỗi năm. Theo cơ sở dữ liệu, hiện nay có khoảng 3.000 thành phố thuộc 103 quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ngày càng có nhiều thành phố đo mức độ ô nhiễm không khí và tìm ra những tác động tiềm ẩn của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe của con người và môi trường.

TS. Flavia Bustreo, Phó Tổng Giám đốc của WHO cho biết, ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh và gây tử vong ở người. Tuy nhiên, cũng có những tin tức tốt lành đó là ngày càng có nhiều thành phố tăng cường quan trắc chất lượng không khí, trên cơ sở đó để thực hiện hành động nhằm cải thiện chất lượng không khí ở khu vực bị ô nhiễm. Nếu không khí bị ô nhiễm, đối tượng dễ bị tổn thương nhất đó là những người trẻ nhất, già nhất và nghèo nhất - họ phải chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Cơ sở dữ liệu về chất lượng không khí đô thị của WHO được xây dựng trên hệ thống quan trắc chất lượng không khí công, đáng tin cậy ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

N.M.P - NASATI (theo Pan European Networks)