Hôm nay, phi hành đoàn NASA rời Trái Đất bằng hệ thống phóng của SpaceX

Minh Khôi

(Dân trí) - Đây là chuyến bay có phi hành đoàn thứ 9 của SpaceX, và là lần thứ 4 tàu Crew Dragon Endeavour được sử dụng.

Hôm nay, phi hành đoàn NASA rời Trái Đất bằng hệ thống phóng của SpaceX - 1

Tàu Crew Dragon Endeavour và tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã sẵn sàng cho sứ mệnh hướng tới ISS tại Bệ phóng 39A, thuộc Trung tâm vũ trụ Kennedy (Ảnh: SpaceX).

Hôm nay, NASA và SpaceX sẽ cùng nhau thực hiện sứ mệnh hợp tác mang tên "Crew-6". Đây là sứ mệnh phi hành đoàn thứ 7 mà SpaceX làm việc cho NASA theo Chương trình Phi hành đoàn Thương mại của cơ quan này.

Trong sứ mệnh nêu trên, 4 kỹ sư của NASA sẽ rời Trái Đất bằng hệ thống phóng và tên lửa của SpaceX. Theo thông tin từ NASA, sứ mệnh sẽ được khởi động hôm nay vào lúc 13:45 (theo giờ Việt Nam), tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida (Mỹ).

Các phi hành gia trong chuyến bay gồm Stephen Bowen, Warren "Woody" Hoburg, Sultan Alneyadi, và Andrey Fedyaev. Trong đó, Bowen và Hoburg lần lượt nắm vai trò chỉ huy và phi công của tàu Crew Dragon Endeavour. Đi cùng với họ là phi hành gia Alneyadi tới từ UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), và Fedyaev từ Roscosmos.

Dự kiến, 4 phi hành gia này sẽ tiếp cận mô-đun Harmony của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 28/2. Sau đó, họ sẽ sống và làm việc tại đây trong khoảng 6 tháng để tiến hành các nghiên cứu không gian quan trọng.

Hôm nay, phi hành đoàn NASA rời Trái Đất bằng hệ thống phóng của SpaceX - 2

4 phi hành gia sẽ góp mặt trên chuyến bay (Ảnh: SpaceX).

Theo Space, 3 ngày trước khi sử mệnh được triển khai, tên lửa của SpaceX đã phóng thử thành công trong một buổi diễn tập, với hình nộm phi hành gia được sử dụng trên tàu. Các quan chức của NASA và SpaceX đều kỳ vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.

Đây là chuyến bay có phi hành đoàn thứ 9 của SpaceX, và là lần thứ 4 tàu Crew Dragon Endeavour được sử dụng. Đây là một sản phẩm do SpaceX sản xuất, vận hành và được sử dụng trong Chương trình Phi hành đoàn Thương mại của NASA.

Tính đến trước lần phóng này, tàu Crew Dragon Endeavour đã hoàn thành xuất sắc 3 sứ mệnh đưa phi hành đoàn tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Lần đầu tiên tàu được phóng là vào ngày 30/5/2020.