Hóa thạch bọ cạp lâu đời nhất có thể là một trong những động vật đầu tiên lên mặt đất

(Dân trí) - Các nhà khoa học đã phát hiện ra hóa thạch lâu đời nhất được biết đến của một con bọ cạp được cho là một trong số những động vật đầu tiên rời khỏi đại dương và khám phá mặt đất có niên đại khoảng 437 triệu năm trước.

Hóa thạch bọ cạp lâu đời nhất có thể là một trong những động vật đầu tiên lên mặt đất - 1
Hình ảnh hoá thạch bọ cạp mới được phát hiện.

Báo cáo được cho có thể làm sáng tỏ một số điều rất cần thiết về cách những con vật đầu tiên thực hiện quá trình chuyển đổi ra khỏi biển để trở thành sinh vật sống trên cạn.

Hóa thạch được phát hiện lần đầu tiên vào những năm 1980 xung quanh vùng ngoại ô Waukesha ở Wisconsin, Mỹ. Do các nhà khoa học không nhận thức được tầm quan trọng của nó, mẫu vật đã được cất giấu trong một bảo tàng bụi bặm trong hơn 30 năm cho đến khi nó được các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Ohio và Đại học Otterbein xem xét lại gần đây.

Con bọ cạp được tái phát hiện gần đây có tên Parioscorpio, dài khoảng 2,5 cm, kích thước tương tự nhiều con bọ cạp còn sống hiện nay. Lớp đá được tìm thấy vào khoảng thời gian từ 436,5 đến 437,5 triệu năm trước, vào thời kỳ đầu của thời kỳ Silurian, thời điểm Wisconsin được bao phủ trong một vùng biển ấm và nông.

Quan trọng nhất, bọ cạp được phát hiện có hệ thống hô hấp và tuần hoàn gần giống với hệ thống của bọ cạp thời hiện đại của chúng ta. Điều này cho thấy hệ thống hô hấp của bọ cạp cổ rất có thể hoạt động giống như một con cua móng ngựa thời hiện đại, cho phép nó trải qua thời gian dài trên cạn, mặc dù dành phần lớn thời gian ở dưới nước.

Đó là một phát hiện đột phá, Loren Babcock, tác giả nghiên cứu và là giáo sư khoa học Trái đất tại Đại học bang Ohio, cho biết.

Những hoạt động bên trong của hệ thống tuần hoàn hô hấp ở loài động vật này, có hình dạng, giống hệt với những con nhện, Mitch Babcock nói thêm. Tuy nhiên, nó cũng cực kỳ giống với những gì chúng ta nhận ra ở động vật chân đốt biển như cua móng ngựa. Vì vậy, có vẻ như con bọ cạp này phải được điều chỉnh trước cuộc sống trên đất liền.

Loài bọ cạp được biết đến sớm nhất trước khi phát hiện này được tìm thấy ở Scotland và có niên đại khoảng 434 triệu năm trước. Tuy nhiên, hóa thạch mới này cung cấp những bằng chứng lâu đời nhất và một số bằng chứng rõ ràng nhất về động vật có khả năng khám phá vùng đất liền. và có thể giải thích làm thế nào tổ tiên động vật có xương sống của chúng ta thực hiện bước nhảy vọt quan trọng này từ biển đến đất liền.

Minh Long

Theo IFL Science